K+ đã công bố kế hoạch phát sóng 64 trận đấu World Cup 2018 trên truyền hình vệ tinh.

Trong bản công bố bản quyền truyền thông và kế hoạch phát sóng Vòng Chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về vấn đề bản quyền và việc tiếp, phát sóng trong nước, VTV nêu rõ là đơn vị duy nhất được FIFA cấp phép bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2018 trên lãnh thổ Việt Nam.
Về việc chia sẻ bản quyền phát sóng, VTV được phép độc quyền phát sóng sự kiện trên các kênh sóng của VTV. VTV chủ trương chia sẻ hợp lý bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2018 mà mình có được đến tất cả các đơn vị có nhu cầu theo đúng quy định của FIFA. Tính đến thời điểm này VTV đã ký hợp đồng chia sẻ bản quyền với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) trên kênh HTV7, HTV9 và HTV Thể thao.
Về việc tiếp phát sóng chương trình của VTV, VTV đã ký hợp đồng cấp quyền tiếp phát sóng FIFA World Cup 2018 nguyên kênh của VTV trên hạ tầng mạng IPTV, OTT, di động với các đơn vị Viettel, FPT, VNPT. Các đơn vị này sẽ được phép sử dụng hình ảnh, clip hình ảnh nổi bật của các trận đấu để thực hiện các chương trình riêng của mình về giải đấu trên IPTV, OTT và di động.
VTV sẽ tiến hành các phần việc liên quan theo quy định của FIFA để các đơn vị được chia sẻ bản quyền có thể sản xuất chương trình, tổ chức phát sóng phục vụ khán giả. Như vậy, với việc VTV chia sẻ bản quyền truyền thông trên tất cả các nền tảng hạ tầng truyền dẫn, mùa World Cup 2018 lần đầu tiên khán giả Việt Nam có thể theo dõi giải không chỉ trên truyền hình mà còn trên cả Internet, thiết bị di động.

VTV sẽ tiếp tục tiếp nhận yêu cầu của các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh – Truyền hình, các đơn vị dịch vụ truyền hình trả tiền về việc chia sẻ bản quyền, tiếp phát sóng nguyên vẹn chương trình; các cơ quan báo chí về việc chia sẻ bản quyền, sử dụng các tư liệu của Vòng chung kết FIFA World Cup 2018 theo đúng quy định của FIFA. Thời hạn tiếp nhận yêu cầu chậm nhất là 17h ngày 12/6/2018.
Công bố của VTV cũng cho biết, đối với việc tiếp sóng, trường hợp được chấp thuận, các Đài phải tiếp phát nguyên vẹn, không được thêm bớt bất kỳ yếu tố quảng cáo hoặc hình, tiếng (dưới mọi hình thức) vào cấu trúc chương trình phát sóng trận đấu của VTV, bao gồm: Chương trình trước trận đấu (gồm chương trình đồng hành, bình luận trận đấu, quảng cáo) khoảng 30 phút. Tín hiệu hiệp 1 trận đấu khoảng 45 phút, bình luận và quảng cáo giữa hai hiệp 15 phút, tín hiệu hiệp 2 trận đấu: 45 phút. Chương trình sau trận đấu (gồm chương trình đồng hành, bình luận trận đấu, quảng cáo) khoảng 30 phút, tổng thời gian tiếp phát sóng khoảng 175 – 180 phút.
Bên cạnh đó, tất cả các đơn vị được chia sẻ bản quyền, được tiếp phát sóng Vòng Chung kết FIFA World Cup 2018 phải có trách nhiệm đảm bảo kiểm soát được hệ thống truyền dẫn để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ: đảm bảo các biện pháp khóa mã nếu truyền phát qua vệ tinh. Việc phát sóng tín hiệu chương trình phải được khóa mã để đảm bảo ngăn chặn việc nhận hoặc xem trái phép ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Việc truyền phát trên Internet phải được chặn vùng địa lý để không nhận hoặc xem được ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Áp dụng các công nghệ và quy trình quản lý quyền số (digital rights management – DRM) theo yêu cầu của FIFA để ngăn chặn việc phân phối trái phép tín hiệu chương trình. Áp dụng tất cả các phương tiện hiện có (bao gồm chặn vùng địa lý, DRM, các thiết vị bảo vệ nội dung và các công nghệ quản lý quyền truy cập) để đảm bảo tín hiệu không nhận được ở bên ngoài lãnh thổ.
Các đơn vị vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tổn thất phát sinh cho VTV; đồng thời, đơn vị vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các tổn thất phát sinh theo quy định của FIFA.