Mấy ngày gần đây đang rộ lên sự kiện chính quyền
Trump tách những đứa trẻ khỏi bố mẹ hay các người giám hộ để cho vào một khu quản lý riêng biệt, một dạng mà nhiều người liên tưởng đến ”
trại tập trung” của phát xít ngày xưa. Tuy nhiên rất khó có thể tiếp cận và ghi lại hình ảnh trong các khu trại này. Cái khó ló cái khôn và các nhà báo đã tìm cách sử dụng công nghệ
drone để có được các hình ảnh và gửi đến những người đang muốn biết trong trại đó đang xảy ra chuyện gì.
Hiện tại trên nước Mỹ đang có ít nhất là 100 trại tập trung kiểu này, hoạt động bởi U.S. Customs and Border Protection, tuy nhiên để có thể đi vào trong các trại này đến cả những nghị sỹ cũng phải xin phép trước 2 tuần trước khi có thể vào trong. Điều này làm rộ lên các câu hỏi về việc cái trại này thực sự đang có các hoạt động gì mà tại sao lại phải thắt chặt
an ninh đến vậy.

Đang tải drone.gif…

Dưới đây là các đoạn video đầy đủ quay lại cảnh bên trong trại, tất cả đều được quay bằng drone.

Việc xử lý nghiêm các hành vi
vượt biên là đúng, nhưng có vẻ với việc áp dụng phong cách “trại tập trung” như vầy có vẻ không ổn, nhất là với việc hạn chế các nhà báo có thể tác nghiệp ở trong đó. Tuy nhiên biết đâu nhờ vậy mà chúng ta chuẩn bị có 1 cách làm tin mới bằng drone thì sao?