Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là đang bước vào giai đoạn cuối khi Mỹ áp đặt khoản thuế 500 tỉ USD các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Và đáng nói ở chỗ, Apple có thể nằm trong số những công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm ngoái, tổng giá trị của các smartphone từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ là 45 tỷ USD, và trong số đó phần lớn là iPhone.
Chưa hết, nếu phía Trung Quốc quyết định trả đũa, khu vực mà chợ ứng dụng App Store của Apple “hốt bạc” nhiều nhất, đồng thời là thị trường đắt khách nhất của gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino ngoài quê nhà Mỹ có thể bị tổn thất rất lớn. Lý do là vì tại Trung Quốc, có đến 1,5 triệu nhà phát triển ứng dụng cho hệ điều hành iOS, nhiều hãng lớn nhỏ khác chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone, bao gồm nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến có thể bị phía chính phủ Trung Quốc yêu cầu dừng hoạt động để phản hồi lại động thái này của Mỹ.
Nhân viên Foxconn đang lắp ráp iPhone
Nếu Nhà trắng vẫn nhất quyết áp dụng mức thuế tiêu chuẩn 10% thì giá nhập khẩu một chiếc iPhone X sẽ vượt mức 400 USD, và khi đó rất có thể Apple sẽ phải chấp nhận thu về ít lợi nhuận hơn. Nguyên nhân là do theo các kết quả khảo sát, người tiêu dùng đã tỏ ra khá dè dặt khi phải bỏ tới 1.000 USD để mua một chiếc smartphone. Đó là còn chưa tính tới việc Trung Quốc có thể áp đặt thuế nhập khẩu 16% cho iPhone, và điều này sẽ khiến lợi nhuận của công ty này còn bị thắt chặt hơn nữa.
Biểu đồ doanh thu theo vùng của Apple
CEO của Apple, ông Tim Cook cũng đã lên tiếng bình luận về vấn đề này: “Những đất nước đón nhận sự mở cửa, giao thương, đón nhận sự đa dạng thì những đất nước ấy sẽ phát triển phồn thịnh.” Chúng ta sẽ phải chờ đợi xem liệu phía Nhà Trắng có lắng nghe lời khuyên của Giám đốc Điều hành của công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới hay không.
Theo PhoneArena Apple tung quảng cáo phô diễn sức mạnh của con chip A11 Bionic trên iPhone X