Theo Foxnews, thống kê của công ty phân tích dữ liệu và truyền thông xã hội Shareablee tổng hợp trong một tháng trước khai mạc World Cup 2018 tại Nga. Đối với hồ sơ đội tuyển quốc gia trên Facebook, Peru là đội nhận được nhiều tương tác nhất (thích, bình luận và chia sẻ) trên mỗi bài đăng, tiếp theo là Pháp, Bồ Đào Nha, Đức và Argentina.
Mohamed Salah (ngoài cùng bên trái) vượt qua Messi (giữa) và Ronaldo (bên phải) để trở thành cầu thủ nhận được sự quan tâm nhất trên mạng xã hội.
Peru lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 1982. Tại Nga, đội tuyển nằm ở bảng C, sẽ có trận đấu đầu tiên với Đan Mạch vào hôm nay (16/6).
Trên Twitter, đội tuyển nhận được nhiều tương tác nhất trên mỗi tweet tiếp theo là Pháp, Ai Cập, Bồ Đào Nha và Argentina. Anh sẽ có trận mở màn với Tunisia vào thứ hai tuần tới (19/6).
Trong khi đó, với việc lần đầu tiên được tham dự World Cup từ 1990 cũng tạo được sự thu hút lớn trên các mạng xã hội. Đặc biệt, tiền đạo ngôi sao Mohamed Salah nhận được mức tương tác cao nhất trên mỗi bài đăng Facebook và Twitter.
Hiện tại, hai mạng xã hội lớn là Facebook và Twitter cũng đã đưa ra nhiều tính năng mới để chào đón World Cup. Như Facebook thêm vào loạt hiệu ứng mới, hay Twitter tích hợp các trò chơi bóng đá vào trang riêng, các thông tin về sự kiện, cầu thủ bóng đá…
Như Phúc