Intel xác nhận rằng họ sẽ ra mắt
chip đồ họa rời đầu tiên của mình sớm nhất vào năm 2020. Hãng cũng từng nói sẽ làm
GPU cho cả máy tính chơi game lẫn các server để xử lý dữ liệu nhưng chưa rõ cái nào sẽ ra mắt trước. Tháng 11 năm ngoái, Intel đã tuyển Raja Koduri, người đứng đầu bộ phận đồ họa của
AMD về nhằm chuẩn bị cho việc phát triển những GPU nói trên. Để cạnh tranh được thì Intel phải đưa ra những con chip mạnh ngang hoặc hơn AMD,
NVIDIA ít nhất 20% thì mới tạo được niềm tin và sự cuốn hút cho người dùng. Chuyện này khá là khó cho nỗ lực lần đầu tiên, nhưng có thể trong các đời sau sẽ được cải thiện.
Intel từng có ý đồ làm GPU rời năm 2009 với dòng sản phẩm Larrabee, dự kiến năm 2010 bán ra nhưng điều đó đã không được hiện thực hóa. Thay vào đó, Intel điều chỉnh Larrabee trở thành dòng co-processor Knight Landing giúp tăng tốc xử lý số liệu dùng cho data center.