Cổ đông James Kacouri vừa qua đã đâm đơn
kiện
Facebook và CEO
Mark Zuckerberg vì đã che dấu tình hình
kinh doanh yếu kém của công ty. Theo đó các nhà điều hành của Facebook đã đưa ra những công bố gây hiểu lầm hoặc không công bố việc chậm tăng trưởng doanh thu, giảm tỉ lệ lợi nhuận và lượng người dùng suy giảm của mạng xã hội lớn nhất thế giới này.
Trước đó thị trường đã bị “sốc” trước sự thật về tình hình kinh doanh của Facebook, điều này đã dẫn đến cổ phiếu của hãng giảm đến 19%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các cổ đông của Facebook đã mất số tiền tương đương 120 tỷ USD. James Kacouri là một trong số đó, và dĩ nhiên là ông không ngồi yên để tiền của mình bị mất đi. Đơn kiện của James Kacouri được cho sẽ là khởi đầu của rất nhiều vụ kiện sắp tới nhắm vào Facebook và ban điều hành của công ty.
Tình hình kinh doanh yếu kém của Facebook cũng ảnh hưởng lớn đến tài sản của CEO Mark Zuckerberg, kiến ông rớt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản của Mark Zuckerberg hiện tại được Forbes ước lượng vào khoảng 66 tỷ USD.
Tham khảo thêm:
Facebook Q2/2018: kiếm được 13.23 tỷ đô, lời 5,1 tỷ, thấp hơn kỳ vọng, công ty mất giá 123 tỷ đô