Đội tuyển UET Fastest của Đại học Công nghệ – Đại học quốc gia Hà Nội đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại vòng chung kết
Cuộc đua số mùa giải 2018. Đây cũng là lần thứ hai
FPT tổ chức với chủ đề “Xe không người lái”, diễn ra từ tháng 10/2017 đến nay và thu hút sự tham dự của gần 800 thí sinh, đến từ 32 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
Và 8 đội xuất sắc bước vào tranh tài ở vòng chung kết gồm đại học Bách khoa Tp. HCM, đại học Công nghệ Thông tin Tp. HCM, đại học FPT, Đại học Công nghệ– Đại học Quốc gia HN, học viện Kỹ thuật quân sự và Đại học bách Khoa Đà Nẵng.
Đang tải Cuoc-dua-so-FPT (24).jpg…
Chia sẻ về cuộc thi, bạn Nguyễn Minh Châu, thành viên đội UET Fastest cho biết những thử thách mà Ban tổ chức đặt ra đã tạo động lực để các đội tìm hiểu về công nghệ mới như công nghệ nhận dạng, xử lý hình ảnh,
điều khiển tự động,
trí tuệ nhân tạo, máy học (
machine learning).
Dù thời gian tham gia khá ngắn nhưng cuộc thi đã giúp thành viên của đội có được những kiến thức cơ bản về
xe tự hành, một lĩnh vực còn mới ở Việt Nam. Qua mỗi vòng thi đấu, cả đội đã tập trung cải tiến công nghệ xử lý ảnh, tính toán lại lực gia tốc xe có thể chạy tốt nhất trên sa hình phức tạp. Tuy chưa đạt được như mong đợi nhưng chúng em tự tin sản phẩm của đội có thể hoàn thành tốt bài thi, Minh Châu chia sẻ thêm.
Đang tải Cuoc-dua-so-FPT (12).jpg…
So với mùa giải đầu tiên, các thách thức công nghệ mà Ban tổ chức đặt ra cho vòng chung kết khó hơn một bậc. Chẳng hạn không chỉ đòi hỏi xe phải biết tự nhận diện các biển báo giao thông cơ bản mà với hai biển rẽ trái, phải sẽ tự động thay đổi ngẫu nhiên qua mỗi lượt chạy để thử thách khả năng nhận biết của xe.
Ông Lê Hồng Việt – Giám đốc Công nghệ FPT cho biết các bạn sinh viên có khả năng học hỏi và nắm bắt công nghệ rất nhanh. Các bạn cũng rút ngắn được thời gian thực hành, phát triển công nghệ xe tự hành do được thừa hưởng mã nguồn mở từ các thí sinh năm trước. Tôi tin rằng từ Cuộc đua số, sẽ có nhiều bạn trở thành nguồn nhân lực trẻ, tiên phong trong lĩnh vực xe tự hành nói riêng và
automotive nói chung hiện còn thiếu ở cả Việt Nam và thế giới.
Đang tải Cuoc-dua-so-FPT (13).jpg…
Được biết giải thưởng cao nhất cho đội vô địch trị giá 450 triệu đồng, gồm một chuyến trải nghiệm công nghệ tại Nhật cho các thành viên đội thi trong 7 ngày và được
FPT Software tuyển thẳng vào làm theo lĩnh vực mỗi bạn mong muốn. Một giải Nhì trị giá 20 triệu đồng và hai giải Ba trị giá 15 triệu đồng mỗi giải. Trường có đội thi đạt giải nhất sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền mặt và giáo viên hướng dẫn nhận được 1 laptop trị giá 20 triệu đồng. Tham khảo thông tin về Cuộc đua số của tập đoàn FPT
tại đây.
Một số hình ảnh ghi nhận tại vòng chung kết Cuộc đua số