Hội đồng cố vấn của
FDA đã vừa đồng thuận trong việc ủng hộ đưa ra 1 dạng thuốc có gốc từ cannabis, hay còn gọi là
cần sa, một bước tiến dài đến việc chấp thuận cho ra mắt dạng thuốc này ra thị trường vào tháng 6 năm nay. Thuốc có tên Epidiolex, sẽ được sản xuất và kiểm soát dưới dạng siro, lấy chiết xuất từ cannabidiol hay
CBD, mình cũng đã có bài nói về chất này
ở đây. Thuốc dự kiến sẽ được sử dụng để điều trị những cơn
động kinh nặng được gọi là hội chứng Lennox-Gastaut và Dravet ở trẻ em.
Tuy đây là một hội chứng hiếm gặp tuy nhiên nếu đã mắc phải thì phần lớn bệnh nhân thường có các cơn động kinh không thể kiểm soát được diễn ra hàng ngày, bất kể có được điều trị hay không. Điều này làm các tăng các nguy cơ về việc chậm phát triển, các chấn thương nặng hoặc cả các trường hợp bị
tử vong. Vì vậy nên hội đồng 13 nhà cố vấn của FDA đã cùng ủng hộ việc đưa ra dạng thuốc này sau khi các nghiên cứu và cả kết quả lâm sàng đã đưa ra Epidiolex có tác dụng trong việc làm giảm các cơn động kinh, và những tác dụng phụ như ảnh hưởng lên hoạt động gan… đều hoàn toàn có thể kiểm soát được. Cái chính là thuốc này không hề chứa chất
THC, thành phần có tác động đến hệ thần kinh có trong cần sa, vì vậy nên rất khó có thể dẫn đến việc lạm dụng thuốc.
Bước đầu đây sẽ là dạng thuốc được hãng dược phẩm GW sản xuất, và sẽ được sử dụng dành cho nhóm bệnh nhân bị động kinh. Tuy nhiên sau này nếu được chấp thuận thì rất có thể sẽ áp dụng chữa trị trên các bệnh nhân bị bệnh khác, tạo lên 1 bước đệm đầu tiên để các dạng thuốc có gốc cần sa khác có thể ra thị trường.
Mình thấy đây là 1 bước tiến theo chiều hướng tốt trong việc tận dụng những khía cạnh tốt của cần sa, đặc biệt là việc đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn đến các bệnh nhân. Còn bạn thì sao?