Theo TechCrunch, một hacker Trung Quốc đã gửi đĩa CD chứa đầy mã độc đến các viên chức chính phủ. Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin liên bang (MS-ISAC), một bộ phận an ninh của chính phủ Trung Quốc đã ra cảnh báo chiếc đĩa này chứa dữ liệu độc hại.
Thủ đoạn của hacker như sau: gửi một gói hàng có đóng dấu bưu điện Trung Quốc, bên trong gồm bức thư tiếng Anh vô nghĩa và chiếc đĩa CD, trong đĩa CD chứa các file Word, khi mở ra thì mã độc sẽ lây lan khắp máy tính:
“Phân tích sơ bộ đĩa CD, MS-ISAC phát hiện bên trong chứa các file tài liệu Microsoft Word (.doc) bao gồm chương trình Visual Basic độc hại. Địa chỉ trên CD gửi đến một số cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Ngoại giao. Hiện chưa rõ có ai cho đĩa CD này vào máy tính hay chưa”, nhà nghiên cứu bảo mật Brian Krebs cho biết.
Có lẽ hacker này cũng đầu tư khá kỹ, một bức thư tiếng Anh, tiền mua đĩa CD và tiền gửi bưu điện đến chính phủ nhằm mong muốn tấn công họ, nhưng mọi thứ đã không suôn sẻ theo kế hoạch rồi.
Phúc Thịnh