Thuyết trình và phản biện về băng keo giúp lành vết thương từ nha đam – Ảnh: TƯỜNG HÂN
Ứng dụng hoạt tính kháng khuẩn của nha đam, em Bành Nguyệt Nhi – học sinh lớp 10A3 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM chiết xuất cao, gel nha đam rồi kết hợp với tá dược, phủ lên băng gạc/băng keo cá nhân trở thành sản phẩm y tế nhỏ gọn, tiện mang đi xa, khi cần sơ cứu nhanh.
Với sự giúp đỡ của giảng viên đại học và bệnh viện, Nguyệt Nhi thử nghiệm sản phẩm trên chuột bạch. Kết quả nghiên cứu định tính ban đầu cho thấy sản phẩm giúp giảm đau, mau lành vết thương hơn so với tốc độ tái tạo tự nhiên của cơ thể.
“Quá trình thực hiện đề tài, em được tiếp xúc và học hỏi một số giảng viên cũng theo đuổi keo dán sinh học làm lành vết thương”, Nguyệt Nhi chia sẻ. “Em rất muốn có thể phát triển đề tài theo hướng phù hợp với nhiều loại vết thương, dung dịch xịt, bộ sản phẩm y tế cho người đi phượt”.
Giải nhất thuộc về chiếc loa thùng 3 trong 1 dành cho gia đình đi dã ngoại rẻ và gọn – Ảnh: TƯỜNG HÂN
Cuộc thi năm nay cũng chứng kiến nhiều sản phẩm, mô hình thú vị phục vụ dạy học, dụng cụ sinh hoạt thường ngày, lao động sản xuất, ứng cứu tai nạn, ứng dụng IoT trong giao thông, nông nghiệp, môi trường.
Chung cuộc, vượt qua 133 sản phẩm sáng tạo và gần 400 thanh thiếu nhi toàn TP, em Lê Tùng Bách học sinh trường THCS Hoa Lư, quận 9, TP.HCM giành giải nhất với chiếc loa thùng thú vị “3 trong 1” nhỏ gọn, rẻ tiền cho gia đình đi dã ngoại vừa nghe phát thanh, nghe nhạc vừa hát karaoke.
Về nhì là đề tài thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nhà cao tầng (Trường tiểu học Trưng Trắc, quận 11), giấy từ đài sen (Trường THCS Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp), đồ chơi cho trẻ em tự kỷ, băng keo hoạt tính sinh học hỗ trợ lành vết thương từ chiết xuất nha đam (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5).
Sự kiện do Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuối tuần qua. Các sản phẩm tiêu biểu sẽ được tuyển chọn, hoàn thiện để tham gia cuộc thi cấp toàn quốc diễn ra tại Hà Nội.