Khoa học viễn tưởng là thế giới của những điều kỳ lạ mà con người có thể nghĩ ra. Thông thường, thế giới viễn tưởng sẽ là những con robot, mang đến bầu không khí choáng ngợp với các công nghệ của tương lai, tuy nhiên, hoạ sĩ Gaser lại có một ý tưởng khác về thế giới khoa học viễn tưởng, nơi mà thần thoại và công nghệ hiện đại hoà hợp cùng nhau.Gaser là hoạ sĩ sinh sống tại Bắc California, anh từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá và tham gia tạo hình cho nhiều ngành giải trí từ game cho đến phim, có thời gian, anh còn làm việc trong show Clone Wars của hãng Lucasfilm.Khi có thời gian rảnh rỗi, anh thường dùng trí tưởng tượng của mình để sáng tạo ra những thế giới viễn tưởng thần thoại tuyệt đẹp, vừa mang chất hiện đại vừa toát lên vẻ cổ kính. Dưới đây là một số tác phẩm của Gaser, mời các bạn xem qua.

Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 1.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 2.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 3.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 4.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 5.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 6.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 7.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 8.Khoa học viễn tưởng và thần thoại tưởng chừng như không liên quan với nhau lại phối hợp cực kỳ đẹp mắt trong bộ tranh này - Ảnh 9.Tham khảo: Gizmodo