Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 1.

Bộ ria mép như người của một loài thú thuộc bộ Linh trưởng – Ảnh: Flickr

Hẳn là bạn không hề nghĩ chúng thực sự tồn tại. Nhưng thiên nhiên vốn luôn chứa đựng những điều bí ẩn.
Saguinus imperator ria mép

Saguinus imperator là một loài động vật có vú thuộc họ Callitrichidae, bộ Linh trưởng. Loài vật này sống ở tây nam lưu vực sông Amazon, trong khu vực 3 nước Peru, Bolivia và Brazil.
Saguinus imperator chính thức được ghi nhận năm 1907. Kích thước của loài vật này có thể từ 23-26cm, bộ lông màu đem xám pha nhiều đốm vàng.
Đặc biệt, Saguinus imperator nổi bật với bộ ria mép trắng dài hệt như những người đàn ông phương Tây.
Loài thú có bộ mặt cười

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 2.

Nụ cười luôn nở trên gương mặt của Quokka – Ảnh: Yummypets

Thú có túi Quokka được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới bởi chúng lúc nào cũng mỉm cười. Nhìn Quokka, người ta liên tưởng ngay đến những nhân vật dễ thương trong một số bộ phim hoạt hình của hãng Disney nổi tiếng.
Thú có túi Quokka (Setonix brachyurus) là một loài động vật có vú trong họ Macropodidae, bộ Hai răng cửa, sống chủ yếu trên các hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Tây Úc.

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 3.

Chạm vào loài thú dễ thương này có thể bị phạt nặng nề – Ảnh: Tourism Australia

Nó có kích thước như một chú mèo nhà: thân dài 40 – 90cm, đuôi dài 25 – 30cm, nặng 2,5 – 5kg. 
Bạn có thể chụp ảnh thỏa thích cùng Quokka nhưng nhớ rằng không được chạm vào chúng vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tiền rất nặng.
Cáo tai dơi

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 4.

Cáo tai dơi thường có tính xã hội cao, thường sống theo bầy đàn và đi săn cùng nhau – Ảnh: Pinterest

Không giống như tên gọi “dữ tợn” của mình, cáo tai dơi (Otocyon megalotis) vô cùng đáng yêu.
Cáo tai dơi là một loài động vật thuộc họ chó, sinh sống ở một số xavan Đông Phi và Nam Phi.
Chúng có chiều dài cơ thể trung bình 55cm, chiều dài tai khoảng 13cm. Cáo thường có bộ lông màu nâu, khuôn mặt nhọn, đôi tai đen to lớn.

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 5.

Cáo tai dơi sử dụng đôi tai cực thính của mình để săn côn trùng – Ảnh: San Diego Zoo Animals

Sở dĩ gọi cáo tai dơi là vì đôi tai chúng rất thính. Cáo tai dơi là loài ăn sâu bọ, do đó đôi tai là công cụ hữu ích để xác định vị trí con mồi của nó.
80-90% khẩu phần ăn uống của chúng là mối. Ngoài ra, cáo cũng có thể ăn bọ cánh cứng, dế​​, châu chấu, nhện, bọ cạp, rết, sâu bướm.
Mèo cát

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 6.

Một con mèo cát nuôi trong một vườn thú ở Mỹ – Ảnh: National Zoo

Mèo cát (Felis margarita) là một loài sinh vật thuộc chi Mèo, sinh sống ở các sa mạc Bắc Phi và Trung Đông.
Mèo cát sống trong những vùng đất khô hạn với nhiệt độ dao động từ -5 độ C đến 52 độ C. Khi thời tiết quá khắc nghiệt, chúng sẽ trú ẩn trong các hang đã đào.

Bộ lông mèo cát có màu vàng nhạt như màu của cát giúp chúng dễ ngụy trang trong sa mạc. Đôi tai rộng là công cụ giúp chúng dễ dàng bắt mồi.
Hiện mèo cát bị cấm săn bắn ở một số nước như Algérie, Iran, Israel, Kazakhstan, Mauritanie, Niger, Pakistan và Tunisia. 
Culi chậm Bengal

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 8.

Điểm thú vị của loài Linh trưởng này là khả năng hoạt động chậm đến… bực mình – Ảnh: World Atlas

Cu li chậm Bengal (Nycticebus bengalensis) là một loài thuộc họ Culi, bộ Linh trưởng. Loài này có vẻ bề ngoài đáng yêu với đôi mắt to lồi, tai nhỏ, đuôi cụt và bộ lông rậm màu sáng đặc trưng.
Tại Việt Nam, cu li lớn được xếp vào danh mục các loài thực vật, động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
“Sao nhạc rock” khỉ sóc đầu trắng

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 9.

Hình ảnh ngôi sao nhạc Rock “quái dị” của loài linh trưởng đặc biệt – Ảnh: Flickr

Khỉ sóc đầu trắng (Saguinus oedipus) là một loài động vật có vú trong họ Cebidae, bộ Linh trưởng, sống chủ yếu ở rừng nhiệt đới phía tây bắc Colombia.
Tên của nó xuất phát từ mái tóc dài màu trắng kéo dài từ đỉnh đầu xuống vai trông giống như một ngôi sao nhạc rock. Phần bụng của loài vật này cũng được phủ một lớp lông trắng.
Đây là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Theo thống kê của tổ chức Sách đỏ Thế giới, số lượng loài khỉ sóc đầu trắng đã giảm đến 80% chỉ trong 2 thập kỷ vừa qua.
Loài vật ‘nửa lừa nửa thỏ’

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 10.

Loài vật vừa giống lừa, vừa giống thỏ – Ảnh: Flickr

Có bề ngoài vừa giống thỏ, vừa giống lừa, chuột lang Patagon (Dolichotis patagonum) là loài động vật gặm nhấm lớn nhất thế giới.
Chúng có trọng lượng trung bình từ 8-16kg, đôi chân dài có thể di chuyển với tốc độ cao. Loài vật này chỉ sinh sống ở miền nam Argentina.
Voọc lông vàng mặt xanh

Lạ kỳ thú có bộ mặt cười, hình dáng nửa lừa nửa thỏ - Ảnh 11.

Như nhiều loài quý hiếm khác, loài khỉ mắt xanh đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng – Ảnh: Getty Images

Voọc mũi hếch vàng (Rhinopithecus roxellana) sống ở độ cao 1.500-3.400m trên rừng núi ôn đới miền trung và tây nam Trung Quốc.
Loài vật đặc trưng với bộ lông vàng và vùng mặt gần mắt có sắc xanh tuyệt đẹp. Tuy nhiên loài vật này đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng khi số lượng ước tính chỉ còn khoảng 8.000-15.000 con.