Microsoft cho biết, đúng thời điểm này năm 2017, số các thiết bị đang chạy Windows 10 đã đạt 500 triệu. Tuy nhiên, sau một năm, số thiết bị này đã tăng lên 700 triệu.
Ngoài ra, Microsoft cũng nhấn mạnh rằng, phần mềm Office 365 hiện đang có 135 triệu người dùng hàng tháng, tăng lên từ 120 triệu người dùng vào tháng 10 năm ngoái.
Quay lại năm 2015, khi Windows 10 được ra mắt, mục tiêu ban đầu của Microsoft là đạt 1 tỷ thiết bị chạy hệ điều hành này vào năm 2018. Và các con số bây giờ đã cho thấy, đây là mục tiêu có phần hơi quá lạc quan của hãng này, mặc dù mức tăng trưởng số lượng thiết bị là rất tốt.
Điều khiến Microsoft nhắc tới nhiều hơn là việc Office 365 và các gói đăng ký 365 liên quan dường như đang đem về những tín hiệu rất tốt. Cụ thể, trong 2 quý tài chính vừa qua, số lượng sản phẩm Office 365 đã tăng khoảng 30% so với năm ngoái.
Tham khảo Techcrunch Microsoft tung một loạt quảng cáo mới, khẳng định Surface Pro là laptop tuyệt vời nhất dành cho sinh viên