“Hôm nay, lúc 00:46 giờ Moscow… Lực lượng không gian đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b hạng trung với một vệ tinh định vị Gloness-M” – Bộ Quốc phòng Nga nêu trong một tuyên bố.
Trước đó, nhà sản xuất vệ tinh Reshtnev Information Satellite Systems cho biết tài liệu điều khiển giao diện tín hiệu cho GLONASS (Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu) sẽ được cập nhật năm 2018, khiến cho tín hiệu radio của hệ thống định vị vệ tinh ít bị ảnh hưởng hơn.
Hệ thống định vị GLONASS được phát triển từ thời Xô viết và dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 1995, cùng năm Mỹ phóng vệ tinh GPS, nhưng do thiếu quỹ tài chính nên đã bị hoãn lại. Tuy nhiên, những năm đầu của thế kỷ 20, hệ thống đã được phục hồi vào năm 2011, toàn bộ hệ thống đã được khôi phục lại.