Ngày
viêm gan thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được tổ chức nhằm mục đích tăng cường nhận thức và hiểu biết về
viêm gan siêu vi và những bệnh mà nó gây ra. Có hai dạng chính viêm gan B và C đang ảnh hưởng đến 325 triệu người trên thế giới, chúng chính là nguồn cơn chính của căn bệnh
ung thư gan đem đến cái chết cho khoảng 1.34 triệu người hàng năm. Chủ đề năm nay sẽ là
Xét nghiệm, chữa trị viêm gan, tập trung vào các hoạt động để hướng tới mục tiêu loại bỏ căn bệnh này vào năm 2030.
Viêm gan B và C là dạng nhiễm trùng mạn tính mà thường không thể hiện rõ các triệu chứng trong một khoảng thời gian dài, người bệnh có thể bị viêm gan lên đến hàng thập kỷ mà không biết mình mắc bệnh. Chính bởi khả năng bao phủ kém và khó tiếp cận của các xét nghiệm và
điều trị là trở ngại lớn nhất để có thể đạt mục tiêu hạ gục căn bệnh này hoàn toàn vào năm 2030.
Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ có tỷ lệ viêm gan cao. Ước tính trung bình mỗi năm cả nước có trên 10.000 ca ung thư gan mới phát hiện, tỷ lệ này cao nhất thế giới. Viêm gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan. Bệnh nhân viêm gan B có xác suất ung thư gan cao gấp 200 lần người bình thường.
Năm nay WHO và chính phủ Mông Cổ đã tổ chức một loạt các sự kiện tại nước này để giúp tiếp cận tốt hơn đến các nhà hoạch định chính sách trên thế giới cũng như các đại diện về phía bệnh nhân để cùng đưa ra các giải pháp mới cũng như cùng chung tay nâng cao kết quả của các xét nghiệm viêm gan và các dịch vụ điều trị.
Các bạn có thể nghe bài phát biểu của WHO nhân ngày phòng chống viêm gan quốc tế năm nay ở đây: