Chiếc điện thoại Galaxy S9+ đã cùng “đả nữ” chứng minh dù không sống trong phim, bạn vẫn có thể sở hữu những khoảnh khắc đậm chất điện ảnh ngay giữa đời thường.
Qua ống kính khẩu độ kép của Galaxy S9+, cái nắng gay gắt của vùng Địa Trung Hải đã được tiết chế để không gây tình trạng cháy sáng, tái hiện khung cảnh rộng lớn của biển trời với độ chi tiết cao và màu sắc chân thực.
Galaxy S9+ có thể chủ động giảm độ mở ống kính khi thời tiết quá gay gắt thì trong bối cảnh Khải Hoàn Môn bị đổ bóng như trên, lại còn có thể tuỳ chỉnh khẩu độ trong khoảng f/1.5 đến f/2.4 để cân bằng sáng tốt, tái hiện bối cảnh đậm chất điện ảnh.
Những lâu đài cổ với không khí cổ kính luôn gợi nhắc tín đồ điện ảnh về những thước phim huyền bí. Trong điều kiện thiếu sáng như vậy, điện thoại của Ngô Thanh Vân tiếp tục chứng minh ưu thế với khẩu độ f/1.5 mạnh mẽ. Khẩu độ này cho phép thu nhiều sáng để tái hiện khung cảnh với chất lượng tốt.
Với ba lớp cảm biến hình ảnh xếp chồng trên camera, chiếc điện thoại này đã giúp “đả nữ” bắt được các khoảnh khắc chuyển động liên tục mượt mà.
Không ít chiếc điện thoại có thể giúp Ngô Thanh Vân ghi lại được khoảnh khắc này, nhưng để biến nó thành một hình ảnh đậm chất điện ảnh như trên thì Galaxy S9+ đóng vai trò tối quan trọng. Chuẩn hiển thị Mobile HDR Premium tương tự những chiếc TV đắt đỏ, khiến màu sắc của hình ảnh trở nên sống động mà không cần đến bất kỳ phần mềm chỉnh sửa nào.
Bằng cách truyền tải không khí nghệ thuật vào những bức ảnh du lịch, Ngô Thanh Vân đã lan toả cảm hứng “tái định nghĩa trải nghiệm điện ảnh” cho nhiều bạn trẻ.
Mai Thương