Nokia vừa công bố đã bán mảng kinh doanh thiết bị theo dõi sức khoẻ cho Eric Carreel, người sáng lập ra hãng
Withing, với mức giá không được tiết lộ. Các thiết bị theo dõi sức khoẻ từng được xem là mảng kinh doanh đầy triển vọng của Nokia, trước khi CEO mảng Nokia Technologies Gregory Lee quyết định tập trung vào kinh doanh bằng sáng chế và thương hiệu.
Trước đó vào năm 2016
Nokia đã mua lại hãng Withing của Pháp với mức giá 199 triệu USD nhằm bước chân vào thị trường thiết bị theo dõi sức khoẻ. Đáng tiếc là mảng kinh doanh này đã không thành công như mong đợi, dẫn đến hãng quyết định bán ngược về lại cho chủ cũ. Nokia không công bố chính thức nhưng ước lượng mảng kinh doanh thiết bị theo dõi sức khoẻ và camera ảo chỉ đem về 52 triệu USD trong tổng doanh số 23,2 tỷ USD năm ngoái.
Điều thú vị là mặc dù đã đưa ra quyết định thay đổi táo bạo về chiến lược và thành công, ban lãnh đạo Nokia cũng vừa thông báo sẽ ngưng hợp tác với CEO Gregory Lee. Thay thế vị trí của ông sẽ là giám đốc pháp luật Maria Varsellona.