Tháng 10 này, chúng ta sẽ được chứng kiến sự kiện công bố các sản phẩm phần cứng mới nhất và tuyệt nhất từ Google. Danh sách các sản phẩm được cho là sẽ xuất hiện khá đa dạng, từ các điện thoại Pixel, loa thông minh Home, tai nghe không dây, và nhiều thứ khác nữa. Chưa hết, Google còn được cho là sẽ bước chân vào thế giới smartwatch với chiếc Pixel Watch – một trong những sản phẩm được trông chờ hàng đầu trong sự kiện của Google.
Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, một tin đồn xuất hiện cho rằng Google sẽ công bố một chiếc Pixel Watch cùng với Pixel 3 trong năm nay. Và nếu điều này là chính xác, Pixel Watch sẽ là chiếc smartwatch đầu tiên mà Google tung ra dưới thương hiệu Pixel.
Hệ điều hành dành cho smartwatch của Google là Wear OS vẫn đang trong tình trạng khó khăn dù vừa trải qua một đợt đổi tên khá rầm rộ cuối tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, Google vẫn có thể làm ra một thứ gì đó thú vị với Wear OS thông qua việc tung ra một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh của chính hãng.
Dưới đây là những thứ người dùng mong muốn ở Pixel Watch:
CPU dành cho smartwatch mới của Qualcomm
Thị trường CPU dành cho smartwatch vẫn khá ảm đạm, và Qualcomm sẽ tìm cách thay đổi thực trạng này trong năm nay.
Công ty chip hàng đầu thế giới này đã công bố rằng họ đang phát triển kẻ kế nhiệm của vi xử lý Wear 2100 ra mắt lần đầu năm 2016 với một số tính năng như màn hình hiển thị tốt hơn, cải thiện các tính năng theo dõi sức khỏe, tăng thời lượng pin…
Qualcomm cho biết chip mới sẽ xuất hiện trên một chiếc smartwatch hàng đầu vào mùa nghỉ lễ năm nay, và nhiều dự đoán cho biết sản phẩm này chắc chắn là Pixel Watch. Các thông số cấu hình của vi xử lý mới của Qualcomm vẫn chưa nhiều, nhưng ít ra chúng ta cũng được biết rằng nó sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn nhiều so với các smartwatch trước đó.
Một thiết kế hợp lý dù kích cỡ cổ tay người đeo là bao nhiêu đi nữa
Khi lần đầu được công bố, Samsung Gear S3 và LG Watch Sport có vẻ như đã được tích hợp đầy đủ mọi tính năng mà người dùng từng muốn trên một chiếc smartwatch: chúng có GPS, hỗ trợ thanh toán di động, kết nối LTE.
Không may là các mẫu smartwatch này quá to và thiết kế khá cồng kềnh. Một số người thích smartwatch to và hầm hố, nhưng chính những thiết kế quá lớn đó cũng khiến người mua tiềm năng chùn chân. Đây là lĩnh vực mà Apple đã cực kỳ sành sỏi với chiếc Apple Watch của hãng.
Khả năng tiếp cận là yếu tố trọng tâm khi nói đến công nghệ, và như chúng ta từng thấy ở chiếc Apple Watch Series 3, bạn có thể ghép hầu như mọi tính năng smartwatch lớn vào một sản phẩm trông và cảm giác thoải mái khi đeo trên cổ tay.
Loa thoại để gọi điện
Mọi smartwatch được tích hợp LTE đều có một loa thoại để người dùng thực hiện cuộc gọi ngay cả khi không có điện thoại, nhưng sẽ thú vị hơn nữa nếu Google trang bị loa thoại cho cả các mẫu Pixel Watch không LTE.
Bên cạnh việc trả lời cuộc gọi trực tiếp từ cổ tay, loa thoại còn cho phép phát các câu trả lời từ Google Assistant. Tính năng này vừa được thêm vào Wear OS như một phần của Android P Developer Preview bản 2, cho thấy Google muốn chiếc smartwatch hàng đầu của hãng hỗ trợ điều đó.
Loa thoại là một linh kiện mà rất nhiều đồng hồ khác bỏ qua, và người dùng rõ ràng không muốn Google đi theo hướng như vậy.
NFC và GPS
Chiếc LG Watch Style đã gần như hoàn hảo từ góc độ thiết kế, với thân đồng hồ mỏng đến đáng ngạc nhiên nhưng vẫn đẹp khi đeo trên tay cả nam lẫn nữ. Không may là LG lại cắt bớt tính năng của Watch Style khi bỏ đi NFC và GPS.
Hai linh kiện này trước đây không hẳn là cần thiết. Nhưng ở năm 2018, chẳng có lý do gì mà chúng lại vắng mặt trên mọi chiếc smartwatch cả.
NFC có lẽ sẽ có một chỗ trên Pixel Watch, bởi nó cho phép Google phát triển mạnh hơn Google Pay. Còn GPS có lẽ còn phải xem lại, khi mà Google vốn không nổi tiếng lắm khi xét về nền tảng theo theo dõi sức khỏe xuất sắc của mình. Và việc bổ sung GPS vào Pixel Watch chắc chắn sẽ giúp thay đổi điều đó.
Mức giá hợp lý
Cuối cùng, sẽ rất tốt nếu Pixel Watch có mức giá hợp lý, không để bạn cháy túi sau mỗi lần mua sắm. Mức giá được kỳ vọng đối với Pixel Watch là từ 250 – 300 USD, tức rẻ hơn từ 30-80 USD so với Apple Watch Series 3.
Tham khảo: AndroidCentral Bên cạnh Pixel 3/3 XL, Google sẽ trình làng smartwatch Pixel Watch và phiên bản mới của tai nghe Pixel Buds trong năm nay