Samsung đang có ý định đầu tư 20 tỷ USD vào các công nghệ mới nổi trong vòng ba năm tới. Các công nghệ này bao gồm trí tuệ nhân tạo, 5G, dược phẩm sinh học và phụ tùng ô tô điện tử.
Với số vốn khổng lồ này, khoảng 40.000 việc làm sẽ được tạo ra. Trong đó, có 1.000 việc làm được dành riêng cho những nhà phát triển trong lĩnh vực AI tại các trung tâm của Samsung trên khắp thế giới.

Samsung bỏ 20 tỷ USD đầu tư nghiên cứu công nghệ AI, 5G
Phát triển trí tuệ nhân tạo đang là mục tiêu hướng đến trong chiến lược của Samsung.

Thông báo này được đưa ra hồi tuần trước, sau khi Samsung công bố báo cáo lợi nhuận Quý 3 của tập đoàn này. Số liệu thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh doanh của hãng này trong Quý 3 giảm tới 4% so với khoảng thời gian một năm trước.
Nguyên nhân của tình trạng này là bởi doanh số thấp hơn dự kiến của dòng sản phẩm Galaxy S9. Đây cũng là lý do Samsung quyết định cho ra mắt sớm dòng sản phẩm Galaxy Note 9.
Tuấn Nghĩa(Theo TheVerge)