Samsung đang tìm kiếm cơ hội để đầu tư khoảng 20 tỷ USD vào nghiên cứu liên quan đến các công nghệ mới nổi hiện nay như trí tuệ nhân tạo, trong lộ trình ba năm tới, theo một báo cáo từ CNBC.
Khoản tiền 20 tỷ USD chủ yếu sẽ được sử dụng để tìm kiếm những công nghệ mới để ứng dụng vào xe hơi trong tương lai, sử dụng trong ngành dược phẩm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ 5G.
Samsung cho biết 40.000 việc làm sẽ được tạo ra trong vòng ba năm tới và 1.000 trong số đó sẽ dành cho các nhà nghiên cứu AI trên thế giới.
Thông báo trên được đưa ra sau khi Samsung công bố báo cáo lợi nhuận của mình vào tuần trước. Theo đó, lợi nhuận quý của Samsung chứng kiến sự tăng trưởng chậm nhất trong hơn một năm qua (giảm 4%).
Công ty cho biết điều này xuất phát từ lý do doanh số bán điện thoại thông minh của hãng có sự suy giảm, trong đó nhiều khách hàng tạm ngừng nhu cầu mua Galaxy S9 do Samsung chuẩn bị công bố thiết bị Note 9 mới trong tuần này .