Như đã mình đã chia sẻ trước đó,
ZTE vừa ngưng toàn bộ các hoạt động quốc tế sau lệnh cấm vận 7 năm của chính phủ Mỹ. Tuy vậy điều này cũng đồng nghĩa với
Mỹ sẽ chịu thiệt hại không nhỏ về kinh tế, với ước tính lên đến 2,3 tỷ USD hằng năm.
2,3 tỷ USD là số tiền mà
ZTE đã trả cho 211 đối tác từ Mỹ vào năm 2017, trong đó mỗi công ty lớn như
Qualcomm,
Broadcom,
Intel và Texas Instrument đều được nhận đến 100 triệu USD. Đây không hẳn là điều bất ngờ, vì ZTE là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới và họ phụ thuộc rất nhiều vào những linh kiện từ Qualcomm và Intel để tích hợp vào sản phẩm.
Thông tin này được nhân viên của ZTE thống kê lại, và sẽ là một trong những chủ đề được các chuyên gia kinh tế của Trung Quốc thảo luận với chính phủ Mỹ trong chuyến viếng thăm vào tuần sau. Qualcomm cũng cho biết lợi tức của họ đã giảm 3 cent mỗi cổ phiếu khi mất đi ZTE. Tuy vậy ZTE không nằm trong danh sách khách hàng lớn chính thức của Qualcomm, vốn bao gồm những cái tên đình đám như Apple, Samsung, Oppo, Vivo,…
Không chỉ thiệt hại đối với Mỹ, sự sụp đổ của ZTE dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông của công ty này trên toàn cầu. Hiện tại ZTE đang cung cấp dịch vụ cho 100 triệu người ở Ấn Độ, 300 triệu người ở Indonesia và 29 triệu người ở Ý.