Chính quyền thành phố Thiên Tân đã công bố kế hoạch thành lập quỹ hàng tỷ đô nhằm thực hiện hóa tham vọng xây dựng một ngành công nghiệp trí thông minh tiên tiến. Số tiền dự kiến rót vào dự án lên đến 10 tỷ nhân dân tệ (15,7 tỷ USD) với mục đích thúc đẩy việc tạo ra những sản phẩm thông minh và thu hút tài năng.
Thiên Tân đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ AI
Thông báo trên trang web chính thức của thành phố cho biết, chính quyền Thiên Tân sẽ gây quỹ từ các doanh nghiệp tài chính trong nước cũng như nước ngoài và các tổ chức tư nhân.
Tờ Xinhua thông tin thêm, số tiền thu được sẽ sử dụng để hỗ trợ hoạt động nhiều phân khúc khác nhau bao gồm cả robot thông minh và phần cứng. Ngoài ra, thành phố sẽ dùng 30 tỷ nhân dân tệ (4,71 tỷ USD) để phát triển các thiết bị thông minh và thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông minh vào các ngành công nghiệp truyền thống.
Trung Quốc muốn vượt Mỹ để dẫn đầu ngành AI toàn cầu vào năm 2030
Động thái mới của Thiên Tân là một trong những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc với tham vọng vượt qua Hoa Kỳ để dẫn đầu ngành công nghiệp AI toàn cầu vào năm 2030. Theo dự báo, AI sẽ giúp GDP Trung Quốc tăng 26% vào năm 2030 với ước tính giá trị toàn ngành đạt hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (156,99 tỷ USD).
Thủ đô Bắc Kinh nước này cũng cho biết sẽ chi 13,8 tỷ nhân dân tệ (2,17 tỷ USD) để xây dựng khu phát triển AI đủ chỗ cho 400 doanh nghiệp tham gia. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu vừa ra thông báo kế hoạch đầu tư thêm 1,5 tỷ euro vào trí tuệ nhân tạo để bắt kịp với châu Á và Hoa Kỳ. Cơ quan này hy vọng mức đầu tư tư nhân vào lĩnh vực AI năm 2020 sẽ đạt con số ít nhất là 20 tỷ euro.