Khi gặp một khung cảnh ưng ý, như ở bãi biển, trên boong tàu…, người dùng có thể mở ứng dụng Augmented Reality Photo Studio để chụp ảnh với một mẫu ảo thay vì phải tìm kiếm hoặc đưa một người mẫu thật đi cùng.

Bạn chỉ cần chọn một hình mẫu trong ứng dụng, đặt họ vào khung hình, chỉnh kích thước, dáng đứng, hướng ánh sáng… theo ý muốn. Thậm chí, bạn có thể thêm một số hiệu ứng thời tiết như mưa, tuyết…
Các hãng công nghệ lớn như Apple, Google, Samsung… đang nỗ lực đưa thực tế ảo tăng cường (AR) lên smartphone, tablet. Apple cung cấp bộ công cụ ARKit trong khi Google triển khai nền tảng ARCore với mục tiêu “đặt vật ảo kỹ thuật số vào thế giới thực, hiển thị qua màn hình smartphone”.
Thực tế ảo AR trên smartphone sẽ như thế nào Công nghệ này được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích, như người dùng có thể đặt một bộ bàn ghế sofa hay một chiếc tủ ảo vào trong căn phòng thật để xem món đồ đó có hợp với căn phòng trước khi đặt mua sản phẩm. Hay họ có thể biến ban công thành một khu rừng nguyên sinh với khủng long đang đi lại, tạo bản đồ dẫn đường thời gian thực thông qua camera, đo kích thước vật thể bằng máy ảnh… Người dùng cũng có thể hướng camera về một quán ăn trên phố để đọc các đánh giá trên mạng…
Thực tế ảo trên điện thoại còn khá mới mẻ và chưa phổ biến. Những ứng dụng như Augmented Reality Photo Studio hứa hẹn sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về công nghệ này. Tuy nhiên, sản phẩm của Superba AR này có giá tới 10 USD.
Minh Minh