Trả lời Zing.vn, luật sư Phan Vũ Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Phan Law, đơn vị chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến tác quyền cho biết, trong buổi tối diễn ra trận đấu, đơn vị này ghi nhận khoảng hơn một trăm trang tiếp sóng trận đấu vi phạm bản quyền.
“Phần lớn những trang này lấy nguồn từ VTV, số ít lấy từ Viettel và FPT”, ông Tuấn nói thêm.

Tiep dien tinh trang livestream World Cup, VTV co the bi cat song
Chỉ với từ khóa “Nga”, người dùng có thể thấy hàng trăm trang Facebook đang thực hiện livestream trái phép trận đấu giữa Nga và Ả Rập Saudi.

Theo ghi nhận, ngoài những trang web lậu tiếp sóng còn có hàng trăm tài khoản cá nhân, fanpage Facebook thực hiện livestream lại trận đấu đầu tiên của vòng chung kết World Cup. 
Chỉ với từ khóa “Nga”, người dùng có thể thấy hàng trăm trang Facebook đang thực hiện livestream trái phép trận đấu giữa Nga và Ả Rập Saudi.
Trước thực trạng livestream lậu tràn lan trên rất nhiều nền tảng như hiện nay, luật sư Phan Vũ Tuấn bày tỏ lo ngại FIFA có thể sẽ cắt sóng các trận đấu World Cup vì lý do đơn vị này không kiểm soát được tình trạng vi phạm bản quyền.

Tiep dien tinh trang livestream World Cup, VTV co the bi cat song
Fanpage của VTV24 kêu gọi người dùng “nói không với livestream lậu” đồng thời hỗ trợ gửi liên kết vi phạm cho nhà đài.

Phía VTV đang kêu gọi người dùng gửi liên kết các trang vi phạm bản quyền đồng thời kêu gọi người hâm mộ “nói không với livestream lậu”.

Cách đây một năm, công ty truyền hình cáp Việt Nam, VTVcab cũng từng bị đối tác quốc tế ngừng cung cấp tín hiệu phát sóng, quảng bá, phân phối các giải bóng đá UEFA Champions League và UEFA Europa League vì vấn đề vi phạm bản quyền.
“Các trang này có nhiều cách để lách bản quyền như giảm độ phân giải, thu nhỏ khung và chèn nền khác, tắt livestream 20 phút một lần…”, ông Mai Thanh Phú, ngụ quận 3, TP.HCM, quản lý nhiều trang cộng đồng lớn trên Facebook chia sẻ.

Tiep dien tinh trang livestream World Cup, VTV co the bi cat song
Thu nhỏ khung hình, chèn thêm nền là một trong số những chiêu livestream lách bản quyền đang được sử dụng trên Facebook.

“Một bộ phận không nhỏ người dùng không có điều kiện để xem trận đấu qua TV và ngại tìm kiếm trên những nền tảng chính thống. Vì thế họ lựa chọn các kênh quen thuộc như YouTube, Facebook để theo dõi trận đấu. Nhu cầu này càng lớn thì các trang Facebook, YouTube sẽ càng vi phạm mạnh hơn nhằm tăng tương tác, lượt xem cho kênh của họ”, anh Trọng Nhân, chuyên gia digital marketing tại TP.HCM trả lời cho câu hỏi “tại sao VTV đã cung cấp bản quyền trực tiếp miễn phí nhưng nhiều người vẫn livestream lậu?”.

VietBao.vn