Trong trận sóng thần tại Nhật Bản năm 2011, người ta đã ghi hình được một loài sinh vật kỳ lạ có thể bơi, leo trèo và biến mất trong hư không.
Tháng 3/2011, một trận động đất kỷ lục mạnh đến 9,1 độ Richter đã xảy ra ngay ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Trận động đất đã tạo nên một cơn sóng thần khổng lồ, tàn phá gần như hàng chục thị trấn ven biển, giết hại hơn 15.000 người.
Thành phố Kesennuma thuộc tỉnh Miyagi là một trong những khu vực bị ảnh hưởng của sóng thần. Trong quá trình nước lũ kéo đến và tàn phá nơi đây, một người dân tên Kenichi Murakami đã lấy máy quay ra để ghi hình. Trong thước phim ghi được, có thể quan sát thấy một loài sinh vật rất kỳ lạ. Loài sinh vật này dường như có chân tay, nó có thể bơi và leo tường. Đặc biệt hơn cả, nó có thể bay, và biến mất trong không trung trước ống kính camera không chỉ một, mà hai lần.
Video:
Quý Khải
Có thể bạn quan tâm: