Hiện trên thị trường có nhiều thiết bị dùng để hack vào iPhone, ví dụ như
chiếc GrayKey mà mình từng chia sẻ với các bạn và cũng là loại đang được cảnh sát Mỹ dùng cho công tác điều tra. Tuy nhiên, Apple đang lên kế hoạch nâng cấp
iOS để khiến những thiết bị kiểu này không thể xài được nữa.
iOS 12 sẽ khóa mọi kết nối qua cổng USB-C trong trường hợp thiết bị chưa được unlock trong vòng 1 tiếng qua.
Đây chính là tính năng mới của chế độ USB Restricted Mode mà bọn mình từng giới thiệu với anh em. Việc này có thể lại một lần nữa làm nảy ra cuộc tranh cãi giữa các hãng công nghệ với cơ quan chức năng.
Ngoài việc chặn hack bằng các thiết bị như
GrayKey, chế độ
khóa cổng USB còn bảo vệ người dùng khỏi những đợt tấn công theo cách tương tự trong tương lai và khi bị trộm điện thoại cũng không lo bị unlock một cách dễ dàng.