Tong thong Trump: My-Trung Quoc phoi hop de dua ZTE tro lai hoat dong

ZTE, một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã bị buộc phải đình chỉ các hoạt động chính trên toàn thế giới sau khi Bộ Thương mại Mỹ, vào giữa tháng Tư vừa qua, cấm các công ty nước này bán phần mềm và linh kiện cho ZTE.

Sau đó, ZTE đã tích cực liên lạc với các bên liên quan nhằm tìm ra một giải pháp cho vấn đề này.
Chính phủ và dư luận Trung Quốc rất quan ngại về số phận của ZTE, tập đoàn có 70.000 nhân viên trên toàn cầu.
Vụ việc trên cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận trên diện rộng tại Trung Quốc về sự cần thiết và cấp bách của việc phát triển một nền công nghiệp mạch vi xử lý (chip) nội địa vững chắc./.
Theo vietnamplus.vn .

VietBao.vn