Theo đó, các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Trung sẽ áp dụng phụ thu giá vé nhưng sẽ không quá 30%. Các tuyến từ Bến xe Miền Đông đi các tỉnh miền Tây cũng điều chỉnh tăng giá vé nhưng không quá 40%.

TP.HCM: Ve xe tang 40% dip nghi le 2-9ảnh minh họa
Theo tin từ BQL Bến xe Miền Đông, lượng khách tập trung đi đông chủ yếu sẽ rơi vào tối 31-8 và ngày 1-9 trên một số tuyến đi đến các địa phương thu hút khách du lịch như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. Dự báo cao điểm nhất là ngày 1-9, sẽ có khoảng 43.000 lượt khách đổ về bến xe. Đơn vị này cũng dự đoán dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, lượng hành khách sẽ tăng 2% so với năm 2017.
Theo BQL Bến xe Miền Tây, dự kiến lượng hành khách đi vào dịp lễ 2-9 năm nay sẽ tăng 4%-6% so với cùng kỳ năm trước. Cao điểm là ngày 1-9, dự báo lượng hành khách đạt 60.000-62.000 người. Dịp này, Bến xe Miền Tây cũng tăng giá vé ở các tuyến liên tỉnh nhưng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường.

VietBao.vn