Theo Nationmultimedia, trợ lý trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan, Worapoj Yasadatt, nói rằng bên cạnh vấn đề dinh dưỡng tốt và tính kỷ luật, sự tập trung của các cầu thủ sẽ là yếu tố giúp mang tới chiến thắng cho đội trong các trận đấu tại Asiad 2018.
“Chúng tôi sẽ đóng lại mọi khả năng có thể khiến các cầu thủ mất tập trung hoặc khiến họ không có đủ thời gian nghỉ ngơi”, ông nói trong buổi họp báo ngày 7/8 tại Bangkok. Vị này cũng cho biết các cầu thủ đã đồng ý tuân thủ quy tắc và sẽ nhận lại điện thoại của mình sau mỗi trận đấu. Worapoj nói “các cầu thủ cần phải tránh xa điện thoại vì họ có thể bị nghiện mạng xã hội và các trò chơi”.
Đội tuyển Thái Lan tại Asiad 2018.
Thành tích tốt nhất của tuyển Thái Lan trong quá khứ là góp mặt tại ba trận bán kết ở các sự kiện tổ chức tại Bangkok (1998), Busan (2002) và Incheon (2014). Ông Worapoj cũng cho biết sẽ là một nhiệm vụ khó khăn để Thái Lan lọt vào bán kết ở giải đấu năm nay, bởi đội đang nằm trong một bảng đấu với rất nhiều đối thủ mạnh như Qatar, Uzbekistan và Bangladesh.Đội tuyển bóng đá nam của Thái Lan tham dự Asiad 2018 năm nay gồm toàn bộ các thành viên dưới 23 tuổi, bởi các cầu thủ lớn tuổi khác như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Teerathon Bunmathan đang phải tham dự các trận đấu thuộc giải J-League của Nhật Bản.
Tuy đã cố gắng loại bỏ các thiết bị cầm tay để giữ sự tập trung, trong trận đầu ra quân hôm 14/8 vừa qua, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan vẫn suýt thua. Phải nhờ đến pha làm bàn ở phút bù giờ cuối cùng của Supachai Jaided, đội bóng này mới có thể cầm hòa Qatar 1-1 ở bảng B.
Bảo Nam