Cựu chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter.
Ở một góc khác, cựu chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter cực kỳ khó chịu về công nghệ VAR. “Với góc nhìn từ một người đam mê bóng đá thực thụ, tôi nghĩ rằng áp dụng công nghệ đó vào bóng đá là quá vội vã.”
“Hầu hết các trọng tài hiện tại đều chưa làm quen hoàn toàn với cách hoạt động khi có VAR can thiệp trong trận đấu. Các giải thông thường đã thế, nay lại ứng dụng luôn vào World Cup, có vẻ như nó không khôn ngoan một chút nào cả. Tôi thấy cực kỳ khó chịu về điều này, và nhiều khán giả xem bóng đá khác cũng vậy,” chia sẻ từ vị cựu chủ tịch FIFA 82 tuổi.

Dẫu biết công nghệ mãi là công nghệ khi chúng không thể thay thế hoàn toàn con người mà ở đây chính là đội ngũ trọng tài. Môn thể thao vua đã rất đặc biệt, khác biệt khi nó kết nối triệu triệu con tim trên thế giới. Hãy để VAR chỉ là một phần của công nghệ hỗ trợ, đừng đánh mất đi thứ cảm xúc không thể diễn tả của môn thể thao mang tên túc cầu.

Theo Nguyễn Lin (Người đưa tin)