Vào lúc 19h00 hôm nay 16/8, đội tuyển Olympic Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 ở ASIAD 18 năm 2018 môn bóng đá nam gặp Olympic Nepal. Sau trận thắng 3-0 ngày ra quân, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang chờ đợi Olympic Việt Nam tếp tục vượt qua Olympic Nepal, nếu vậy chúng ta chắc chắn sẽ có vé đi tiếp.
ASIAD 2018 ở bảng D môn bóng đá nam của Olympic Việt Nam, ngoài Olympic Pakistan và Olympic Nepal thì còn có Olympic Nhật Bản. Olympic Nepal được đánh giá là đối thủ cạnh tranh vị trí nhì bảng của Olympic Việt Nam, và trận chỉ để thua Olympic Nhật Bản 0-1 cho thấy phần nào độ khó chơi của đại diện Nam Á.
Mặc dù vậy lứa cầu thủ này của Việt Nam đang duy trì được sự ổn định. Thành phần của đội tuyển Olympic Việt Nam tham gia ASIAD 2018 cũng chính là những tên tuổi đã làm nên chiến tích ở giải U23 Châu Á hồi đầu năm cùng với 3 cầu thủ trên 23 tuổi.
Để cùng người hâm mộ bóng đá đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam, nhất là những ai không có điều kiện xem trực tiếp, ICTnews sẽ cập nhật liên tục thông tin, diễn biến trước, trong và sau trận đấu Olympic Việt Nam vs Olympic Nepal.

Xem truc tiep bong da ASIAD 2018 tren mang: Viet Nam vs Nepal hom nay
Để giúp người hâm mộ bóng đá đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam, nhất là những ai không có điều kiện xem trực tiếp, ICTnews sẽ cập nhật liên tục các thông tin trận Olympic Việt Nam vs Olympic Nepal như đội hình ra sân, diễn biến từng phút, kết quả…

 
Thông tin Olympic Việt Nam vs Olympic Nepal
Thời gian: 19h00 ngày 16/8.
Sân thi đấu: Sân Wibawa Mukti (West Java), sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi.
Lực lượng: Olympic Việt Nam đầy đủ lực lượng, tiền vệ Xuân Trường chấn thương nhưng vẫn có khả năng kịp bình phục.
Danh sách Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018
Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Số 1), Bùi Tiến Dũng (Số 50)
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh (Số 3), Đoàn Văn Hậu (Số 5), Trần Đình Trọng (Số 21), Trịnh Văn Lợi (Số 7), Bùi Tiến Dũng (Số 4), Phạm Xuân Mạnh (Số 2), Vũ Văn Thanh (Số 17)
Tiền vệ: Lương Xuân Trường (Số 6), Trần Minh Vương (Số 16), Đỗ Hùng Dũng (Số 18), Phạm Đức Huy (Số 15), Phan Văn Đức (Số 20), Nguyễn Quang Hải (Số 19)
Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (Số 8), Nguyễn Công Phượng (Số 9), Nguyễn Văn Quyết (Số 10), Nguyễn Anh Đức (Số 11), Hà Đức Chinh (Số 13)
Đội hình Olympic Việt Nam dự kiến trận gặp Olympic Nepal
Bùi Tiến Dũng
Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng
Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Quyết, Đoàn Văn Hậu
Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng
Anh Hào (Tổng hợp)

VietBao.vn