Klein Blue – Từ sự thăng hoa của sắc xanh mê hoặc… Nếu hỏi bất cứ ai làm nghệ thuật về màu Klein Blue, câu trả lời sẽ luôn là: “Đó không chỉ đơn thuần là màu xanh, mà là một màu xanh nổi tiếng vang dội khắp thế giới.” Cha đẻ của màu xanh tuyệt vời này không ai khác chính là thiên tài. Cả cuộc đời ông được ví như cuộc dạo chơi mãnh liệt với màu sắc, và Klein Blue là “nàng thơ” bước ra từ chính giấc mơ và thử nghiệm đầy nổi loạn của ông. Mọi chuyện khởi nguồn từ cuộc trò chuyện của ba người bạn vào một ngày mùa hè năm 1947 tại bãi biển miền Nam nước Pháp. Họ nói về ước mơ, về sự nghiệp. Câu trả lời của chàng trai 19 tuổi Yves Klein lúc bấy giờ đáng lý phải là đeo đuổi ngành khoáng sản, nhưng không hiểu sao, ông lại bất ngờ tuyên bố, “Bầu trời xanh là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của tôi”.

Yves Klein và câu chuyện của sắc xanh từng bị khuyết trên phổ màu - Ảnh 1.

Yves Klein và “nàng thơ” Klein Blue

Và rồi những năm 1940 chứng kiến Yves Klein miệt mài sáng tạo với các màu đơn sắc. Ông bắt đầu vẽ với màu xanh biếc, nhưng không tìm thấy sự thỏa mãn khi màu này có khuynh hướng phai dần theo thời gian. Mãi cho đến năm 1956, khi đang nghỉ hè tại Nice, ông thử nghiệm chất polymer có tính phát quang kết hợp với bột màu xanh biếc, và một thứ màu mới được ra đời, tạo tiếng vang rộng khắp với tên gọi quốc tế Klein Blue vào năm 1960. Yves Klein bắt đầu khoác lớp màu này lên tất cả các tác phẩm, từ bọt biển, quả địa cầu, đến tượng bán thân của Venus… Đây là tiền đề mở ra những gì mà Klein gọi là “Cuộc nổi loạn của màu Xanh” với hơn 200 tác phẩm. Tiếc thay, cuộc đời ngắn ngủi kết thúc do cơn đau tim vào năm 1962 không cho phép người nghệ sĩ tài hoa này tiếp tục các đột phá của mình. … Đến sự xâm lấn trong làng mỹ thuật thế giới Màu Klein Blue chưa từng bị lãng quên kể từ khi thiên tài Yves Klein đưa nó vào bảng màu, ngay cả khi cha đẻ của gam màu này qua đời. Đối với một số nhà sử học, Klein Blue đã phá vỡ trường phái trừu tượng angst-ridden thời Thế chiến II, và trở thành màu sắc gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Không giống như nhiều gam màu khác, Klein Blue dường như được ma thuật hóa đến giới hạn tột cùng, trở thành biểu tượng của “năng lượng thuần khiết”. Yếu tố gây nghiện đến từ Klein Blue càng khó phủ nhận khi nó được đưa vào ứng dụng trong các thiết kế logo của các thương hiệu lớn đến nhỏ, và khuynh đảo thời trang thế giới. Cá biệt có những nhà thiết kế như Valeria McCulloch tuyên bố chỉ sử dụng độc nhất màu Klein Blue, hay nhóm nhạc The Blue Man Group ấn tượng với những cái đầu nhẵn bóng và sơn màu xanh Klein…

Yves Klein và câu chuyện của sắc xanh từng bị khuyết trên phổ màu - Ảnh 2.

Nhóm nhạc The Blue Man Group

Đáng chú ý hơn là màu Klein Blue bắt đầu được đưa vào các sản phẩm công nghệ thời thượng, như mới đây hãng Huawei đã chọn Klein Blue làm một trong những màu cảm hứng chủ đạo cho đứa con cưng mới Nova 3e. Huawei Nova 3e đưa sắc xanh Klein sâu thẳm lên tầm cao mới khi kết hợp rạng rỡ với kết cấu ánh sáng nanomet. Sắc xanh Klein Blue lạ mắt cùng mặt lưng gương long lanh phản chiếu đẹp mắt của Huawei Nova 3e “gây nghiện nhiều tín đồ công nghệ” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với mức giá hấp dẫn 6,99 triệu đồng, smartphone này được trang bị hệ điều hành Android 8.0; màn hình tràn viền 2.0 tỷ lệ 19:9 với thiết kế Notch Screen; camera trước 16MP và camera kép sau 16MP+2MP được tích hợp thuật toán làm đẹp tự nhiên, cho hình chụp sống động và chân thực.

Yves Klein và câu chuyện của sắc xanh từng bị khuyết trên phổ màu - Ảnh 3.

Sắc Klein Blue trên Huawei Nova 3e

Đến nay, đã có hơn 20.000 smartphone Huawei Nova 3e đến tay người dùng. Đáng chú ý là màu Klein Blue đã chứng tỏ được sức hút khó cưỡng của sắc xanh mê hoặc khi chiếm tới 70% đơn đặt hàng (theo ghi nhận tại chuỗi FPT).

Từ ngày 17/04, người dùng Huawei Nova 2i có thể cập nhật hệ điều Android 8.0 trên điện thoại. Việc cập nhật cho phép người dùng tiếp cận nhiều tính năng mới trên Nova 2i như: Neo điều hướng hệ thống, Menu cài đặt mới, Tính năng “khởi chạy”… giúp người dùng tối ưu hóa công việc và giải trí trên Nova 2i. Thông tin chi tiết tại https://consumer.huawei.com/vn/support/faqs/detail/?id=236585.
Ngoài ra, từ ngày 16/04, Huawei Nova 2i sẽ có giá mới là 5.490.000 VND được áp dụng trên tất cả các kênh bán lẻ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viễn Thông A, Viettel Store… Khách hàng khi mua Nova 2i sẽ được tặng phiếu mua hàng giá trị lên tới 200.000 tùy theo từng kênh bán lẻ.