Lực lượng công an đã triệt phá 10 tụ điểm tại thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Khoái Châu

Lực lượng cảnh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, công an huyện Khoái Châu, Tiên Lữ mới đây đã phát hiện và triệt phá 10 tụ điểm đánh bạc qua mạng của các đối tượng tại thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, Khoái Châu.
Cơ quan công an đã bắt giữ 14 đối tượng cùng 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật như ô tô, máy vi tính, hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến cá độ bóng đá…

Cầm đầu đường dây là Lê Quang Vinh, sinh năm 1987, trú tại thành phố Hưng Yên. Các đối tượng sử dụng Internet tổ chức đánh lô đề, cá độ bóng đá của các giải bóng đá trong nước và quốc tế.
Qua điều tra, tổng số tiền giao dịch trên các tài liệu của Vinh và các đối tượng lên tới hơn 120 tỷ đồng.
Hiện các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.