Rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam,
Google đã phát hành
Android P chính thức với tên gọi
Android 9 Pie. Những chiếc smartphone đầu tiên được cập nhật bao gồm “con ruột” Google Pixel/
Pixel XL, Google Pixel 2/ Pixel 2 XL,
Essential Phone. Các thiết bị khác tham gia vào chương trình beta từ các thương hiệu Sony, Xiaomi, Nokia, Oppo, Vivo, OnePlus sẽ có
Android Pie chính thức vào cuối mùa thu này. Các thiết bị chạy
Android One cũng sẽ nhận được bản cập nhật cùng thời điểm.
Các tính năng hàng đầu của Android Pie cũng tương tự như những gì chúng ta đã được biết vào sự kiện ra mắt hồi tháng 5 bao gồm: Digital Wellbeing Dashboard (hiển thị cho bạn biết bạn đang xài app nào trong thời gian bao lâu, cho phép vô hiệu hoá ứng dụng sau X giờ để tự giới hạn bản thân,..), điều hướng bằng cử chỉ mới, thanh trạng thái mới để hỗ trợ tốt hơn cho “tai thỏ”, tích hợp AI, những thay đổi về giao diện tổng thể (bầu hơn, tròn hơn, mềm mại hơn, nhiều màu sắc hơn).

Video trải nghiệm đa nhiệm và tính năng cử chỉ điều hướng của mod
@Duy Luân cho anh em quan tâm
Tuy nhiên, phiên bản chính thức lần này vẫn không có đủ những tính năng mà Google đã công bố tại sự kiện Google I/O chẳng hạn như Digital Wellbeing và Slices. Với Digital Wellbeing, những tính năng vẫn chưa có bao gồm Dashboard cho thấy thời gian sử dụng ứng dụng của bạn, giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng và chế độ “wind down” giúp bạn tập trung vào giấc ngủ hơn. Với Slices, bạn sẽ chưa thể sử dụng tính năng của ứng dụng ngay từ tìm kiếm ngoài màn hình, giúp App nhận lệnh từ Google Assistant. Tuy nhiên, nếu đang dùng Pixel, bạn vẫn có thể dùng Android 9 Pie chính thức và dùng thử bản beta của các tính năng còn thiếu trên. Cập nhật chính thức cho các tính năng này sẽ có vào mùa thu.
Những tính năng được người dùng đánh giá cao từ bản beta như Adaptive Batter – tối ưu pin theo mức độ sử dụng nhờ mô hình machine learning mới tích hợp sẵn, kính lúp và lựa chọn văn bản thông minh cho việc lựa chọn đoạn văn bản,..cũng sẽ có mặt trên Android Pie chính thức.
Ngoài ra, vì cử chỉ điều hướng trên bản beta nhận được phản hồi là ít trực quan và hơi giật nên Android Pie sẽ cho phép bạn tắt nó đi để quay lại với 3 nút điều hướng truyền thống. Lúc mình nhìn thấy cập nhật cũng thấy rất nhiều anh em chia sẻ trên chuyên trang Android, anh em đã “ăn” bánh Pie hết chưa và cảm thấy như thế nào so với bản beta hay bánh Oreo lúc trước?