Trong buổi họp báo vừa tổ chức, NASA đã lên lịch trình cụ thể cho các chuyến bay tư nhân của mình lên vũ trụ, cùng theo đó là thời gian chi tiết cho các chuyến taxi vũ trụ bởi hai công ty tư nhân SpaceX và Boeing. Tất cả dự kiến sẽ được chuẩn bị bước đầu vào tháng 11 năm 2018.
SpaceX và Boeing là hai công ty tư nhân hàng đầu về lĩnh vực hàng không không gian tại Hoa Kỳ, cả hai sẽ có chuyến bay thử nghiệm trên hai con tàu vũ trụ cỡ nhỏ là Crew Dragon và CST-100 Starliner. Boeing sẽ cho bay thử vào tháng 11 còn SpaceX sẽ thử nghiệm dịch vụ taxi vũ trụ vào tháng 12 năm nay.
Hai công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ là SpaceX và Boeing đang khẩn trương hoàn thành các giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho các chuyến bay thử nghiệm và chính thức từ nay đến hết năm 2010. Ảnh: SpaceX, Boeing.
Hai công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ là SpaceX và Boeing đang khẩn trương hoàn thành các giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho các chuyến bay thử nghiệm và chính thức từ nay đến hết năm 2010. Ảnh: SpaceX, Boeing.
Trước đó, SpaceX cho biết nếu thành công trong buổi thử nghiệm, công ty này sẽ tiến hành chạy chính thức loại hình giao thông mới này vào tháng 4 năm 2019, vượt mặt công ty đối thủ của họ là Boeing khi công ty này dời lịch từ đầu năm 2019 sang giữa năm 2019.
Boeing gần đây gặp rắc rối với các vấn đề về kỹ thuật, động cơ của những con tàu vũ trụ của họ không kích hoạt trong bài thử nghiệm về đốt cháy động cơ. Điều này khiến họ dời lịch liên tục các buổi phóng thử, nhưng công ty này chưa khẳng định đây là lý do chính khiến buổi phóng chính của họ bị trì hoãn.
Về phía NASA, dự kiến cơ quan hàng không này sẽ bắt đầu chuyến bay thử nghiệm trong năm nay và sớm nhất sẽ chính thức đi vào vận hành vào năm sau, sau 6 năm rưỡi kể từ chuyến bay STS-135 – chuyến bay cuối cùng đưa người Mỹ lên trạm không gian từ chính đất Mỹ.
Thiết kế tàu vũ trụ của Boeing là CST-100 Starliner sẽ bao gồm 3 module chở người và hàng hóa, sẽ được phóng lên từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Florida. Trong khi đó, các buổi phóng thử nghiệm của họ đã được đăng ký sẽ diễn ra ở White Sands, New Mexico và Huntington Beach, California.
SpaceX đã thành công trong việc đưa tàu lên trạm không gian nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ tiến hành đưa người lên không gian. Công ty này đang gấp rút thử nghiệm động cơ cho module chở phi hành đoàn. Trong năm 2018, SpaceX sẽ phóng thử hai chuyến bay và hai phi hành gia của NASA sẽ tham gia để đo đạc các thông số của tàu.
Không chỉ chịu áp lực từ dư luận, các công ty hàng không vũ trụ cũng chịu sự hối thúc từ chính phủ Hoa Kỳ. Hiện tại, các phi hành gia Mỹ muốn bay lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) phải đến Nga để dùng chung tàu vũ trụ Soyuz của nước này, hiện nay Hoa Kỳ không có một phương tiện nào để đưa người lên ISS khi thế hệ tàu con thoi của họ đã ngừng hoạt động vào năm 2011.