Tranh cãi trên mạng xã hội vì sự khác biệt trong quan điểm là điều bình thường và giải pháp được hầu hết mọi người lựa chọn là… hủy kết bạn trên Facebook với người đang tranh cãi với mình, tuy nhiên một người đàn ông sống tại bang Florida (Mỹ) lại có một lựa chọn khác.
Brian Sebring, 44 tuổi, sống tại thành phố Tampa (bang Florida, Mỹ) đã bị bắt giữ sau khi dùng súng bắn Alex Stephens, 46 tuổi, sống cùng thành phố, 2 phát vào mông và đùi.
Hung thủ vụ nổ súng Brian Sebring (trái) và nạn nhân Alex Stephens (phải)
Mọi chuyện bắt đầu khi Sebring bình luận về một bài viết trên trang Facebook của bạn mình về chính sách của Tổng thống Donald Trump. Bình luận này đã nhận được rất nhiều sự phản hồi, trong đó có phản hồi của Stephens. Sebring và Stephens sau đó đã bị kéo vào một cuộc tranh cãi trên Facebook vì những bất đồng về quan điểm chính trị.
Sau khi tranh cãi nhau kịch liệt, Stephens đã tìm cách khiêu khích khi liên tục gửi những hình ảnh châm biếm lên trang Facebook cá nhân của Sebring. Thậm chí Stephens còn gửi những tin nhắn đe dọa sẽ làm hại vợ và con Sebring. Stephens sau đó đã gửi cho Sebring địa chỉ nhà của mình và thách thức “đối thủ” đến nhà để cùng giải quyết bất đồng quan điểm.
Thay vì chỉ đơn giản là ngừng cuộc chiến và chặn “đối thủ” trên Facebook, hành động của Stephens đã khiến Sebring cảm thấy “nóng mặt” nên đã mang theo 2 khẩu súng tìm đến tận nhà của Stephens, chỉ cách nhà Sebring hơn 3km.
Khi Stephens vừa bước ra khỏi nhà đã lập tức lao vào “đối thủ” ngay khi nhìn thấy Sebring, đó cũng là khoảnh khắc mà Sebring nổ phát trúng vào đùi của Stephens. Stephens lập tức quay lưng bỏ chạy và bị Sebring bắn thêm một phát trúng vào mông.
Nạn nhân nhanh chóng chạy vào trong nhà, trong khi đó thủ phạm cũng lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.
Stephens sau đó lập tức được đưa đến bệnh viện, may mắn những vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Sebring sau đó cũng đã tự thú với cảnh sát và đang đối mặt với tội danh gây thương tích cho người khác. Hiện Sebring đang bị tạm giam với mức bảo lãnh 9.500USD.
“Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Hắn đã đe dọa sẽ làm hại vợ và đứa con trai bị tự kỷ của tôi. Đây thực sự là một hành động ngu ngốc và cuộc đời tôi đã bị hủy hoại vì điều này”, Sebring chia sẻ.
Được biết Stephens từng phải ngồi tù vì tội danh cướp và sở hữu chất gây nghiện.
T.Thủy