Dù muốn hay không thì bạn cũng không thể phủ nhận một điều: Thiết kế “tai thỏ” đang ngày càng trở nên phổ biến và xuất hiện nhiều hơn trên các dòng smartphone cao cấp nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận kiểu thiết kế này, đơn giản là vì nó… quá xấu, chẳng có tí thẩm mỹ gì cả. Đó là lý do vì sao chiếc Galaxy Note 9 của Samsung, ra mắt vào ngày 9/8 vừa qua, vẫn kiên quyết đi ngược xu hướng, nói không với “tai thỏ” nhằm thu hút người tiêu dùng.

Ghét tai thỏ? Oppo đã tìm ra cách biến nó trở nên đáng yêu hơn rất nhiều - Ảnh 1.

“Tai thỏ” đang ngày càng trở nên phổ biến trong thị trường smartphone.

Mới đây, Oppo, hãng điện thoại đình đám tại Trung Quốc với thế mạnh về camera selfie, đã nghĩ ra cách khắc phục điểm yếu này. Đừng hy vọng “tai thỏ” sẽ biến mất hoàn toàn! Nó vẫn còn đó, nhưng đã trở nên đáng yêu hơn rất nhiều trên dòng smartphone F9 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15/8 tới đây.

Vì sao “tai thỏ” vẫn phổ biến dù gây ra nhiều tranh cãi?

“Tai thỏ” bắt đầu trở nên quen thuộc với người dùng khi Apple ra mắt iPhone X vào tháng 9/2017 với thiết kế đổi mới hoàn toàn. Để mang đến trải nghiệm hoàn hảo nhất về màn hình vô cực, nhà Táo đã chấp nhận loại bỏ hoàn toàn nút Home vật lý, đồng thời tạo ra một “cái rãnh” ở sát phần viền phía trên của điện thoại. Lý do đơn giản là vì: Họ chưa thể tích hợp camera selfie, cảm biến trực tiếp vào màn hình, nên buộc phải để thừa ra một phần không gian dành riêng cho những cảm biến này.

Ghét tai thỏ? Oppo đã tìm ra cách biến nó trở nên đáng yêu hơn rất nhiều - Ảnh 2.

“Tai thỏ” và “cái rãnh” là giải pháp bất đắc dĩ để có thể tận dụng được thiết kế màn hình vô cực.

Chính “cái rãnh” trên đã vô tình tạo ra 2 khoảng màn hình nhỏ ở hai bên, giống như 1 cặp “tai thỏ”, cũng là nơi hiển thị thời gian, pin hay kết nối mạng trên iPhone X. Chính vì vậy, dù bạn ghét hay yêu, thì “tai thỏ” vẫn là một phần không thể thiếu nhằm tận dụng triệt để xu hướng màn hình vô cực, mang lại diện tích hiển thị lớn nhất cho người dùng.

Giải pháp xử lý “tai thỏ” cực đáng yêu của Oppo F9

Trong khi cả thị trường smartphone vẫn đang đau đầu tìm cách xử lý “tai thỏ”, thì Oppo đã tiến hành một giải pháp tạm thời nhưng cũng không kém phần đặc sắc: “Cái” rãnh trên F9 được thiết kế nhỏ gọn tối đa với kích cỡ chỉ bằng giọt nước và vừa đủ diện tích dành cho camera trước, loa thoại thay vì quá bành trướng như trên iPhone X.

Ghét tai thỏ? Oppo đã tìm ra cách biến nó trở nên đáng yêu hơn rất nhiều - Ảnh 3.

“Cái rãnh” chỉ bé bằng giọt nước trên Oppo F9.

Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Oppo gọi kiểu thiết kế này là “màn hình giọt nước” (Waterdrop Screen). Không chỉ giúp xóa bỏ phần lớn “cái rãnh” vô duyên, F9 còn khiến cho tỉ lệ màn hình tăng lên đáng kể, đạt mức 90,8%. Và màn hình của F9 thì không hề nhỏ chút nào khi có kích thước 6,3 inch, tương đương với Galaxy Note 8. Giá như họ có thể khiến cho phần viền dưới trên điện thoại trở nên mỏng hơn 1 chút nữa thì có lẽ F9 sẽ trở thành một chiếc smartphone màn hình vô cực đúng nghĩa.Mặt trước đã rất nổi bật, mặt sau của F9 cũng ấn tượng không kém khi sở hữu đến 3 phiên bản màu gradient – có thể đổi màu tùy theo góc nhìn của bạn. Trong đó bao gồm: Đỏ ánh dương (Sunrise Red), Xanh chạng vạng (Twilight Blue) và Tím ánh sao (Starry Purple). Tất cả đều là những màu sắc “hot trend” trong hơn 1 năm trở lại đây.

Ghét tai thỏ? Oppo đã tìm ra cách biến nó trở nên đáng yêu hơn rất nhiều - Ảnh 4.

Oppo F9 sẽ sở hữu những phiên bản màu sắc hot nhất hiện nay.

Trước đó, Oppo cũng từng thử sức giải quyết “tai thỏ” bằng cách ra mắt chiếc smartphone Oppo Find X với cơ chế camera thò ra thụt vào khá độc đáo (bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại đây). Tuy nhiên, sản phẩm này lại không được người tiêu dùng đón nhận quá nồng nhiệt và buộc Oppo phải chuyển sang những phương án khác.Hiện tại, những thông tin về cấu hình của F9 vẫn còn là một ẩn số và chỉ chính thức lộ diện vào ngày 15/8 tới trong một sự kiện tổ chức ở Việt Nam. Trước đó, Oppo mới chỉ xác nhận chiếc smartphone này sẽ sử dụng công nghệ VOOC Flash Charge với tốc độ sạc cao gấp 4 lần so với thông thường, chỉ cần sạc 5 phút là đã có thể thoải mái “nấu cháo” điện thoại trong 2 tiếng liền.

Ghét tai thỏ? Oppo đã tìm ra cách biến nó trở nên đáng yêu hơn rất nhiều - Ảnh 5.

Ngoài công nghệ sạc nhanh ra thì Oppo F9 vẫn chưa lộ quá nhiều thông tin về mặt cấu hình và tính năng.