FIFA World Cup 2018 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 14/06 sắp tới. Tại Nga, một số đội đã bắt đầu quá trình tập luyện trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.Sự mong chờ của khán giả đang tăng lên từng ngày bởi năm nay, World Cup được tổ chức ở nước Nga xinh đẹp. Theo đó, các sân vận động tại xứ sở Bạch Dương cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng trong điều kiện tốt nhất, nhằm phục vụ cho một kỳ World Cup thành công.Cụ thể, các đội bóng sẽ tranh tài tại các thành phố lớn như Moscow và St Petersburg và một số thành phố nhỏ khác, như Rostov và Mordovia. Dưới đây là 12 sân vận động được sử dụng để phục vụ World Cup:#1. Sân vận động Luzhniki

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 1.

Đây là sân vận động chính dành cho World Cup 2018, nơi diễn ra nhiều trận đấu nhất. Với 80.000 chỗ ngồi, Luzhniki đã được xây dựng vào năm 1956.Trước đó, sân vận động cũng từng phục vụ rất nhiều giải đấu lớn, gần đây nhất là UEFA Champions League 2008.#2. Sân vận động Saint Petersburg

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 2.

Sân vận động Saint Petersburg được đặt tại một trong những thành phố lớn nhất nước Nga, St Petersburg. Công trình này được thiết kế để dành riêng cho World Cup, trước đây, vào năm 2017, nó đã được chọn để tổ chức cho trận chung kết giải đấu FIFA Confederations Cup.Saint Petersburg có 67.000 chỗ ngồi.#3. Sân vận động Kazan

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 3.

Đây là nơi khá quen thuộc với fan bóng đá tại Nga, nó sẽ phục vụ 4 trận đấu trong giải đấu sắp tới, cùng một trận vòng 16 và một trận tứ kết.
Kazan cũng là một sân vận động khá mới, được xây dựng xong vào năm 2013 và được thiết kế bởi người đã từng làm việc với sân vận động Wembley và Emirates. Nơi đây có sức chứa 45.000 chỗ ngồi.#4. Sân vận động Ekaterinburg

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 4.

Sân Ekaterinburg có sức chứa 35.000 chỗ ngồi. Nó có địa điểm ở cách thủ đô Moscow khoảng 1.500 km. Đây là sân vận động được xây dựng từ năm 1953 và đã được thiết kế lại để phục vụ cho World Cup. Tuy nhiên Ekaterinburg sẽ chỉ tổ chức một số trận đấu ở vòng bảng.#5. Sân vận động Fisht

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 5.

Fisht là sân vận động được đặt ở thành phố Sochi, được coi là một trong những trung tâm thể thao lớn nhất nước Nga. Nó được xây dựng vào năm 2014 để phục vụ chủ yếu cho Olympics 2014, sau đó, mái che của Fisht đã phải tháo bỏ để đáp ứng được nhu cầu cho FIFA. Sân vận động này có sức chứa 48.000, là nơi diễn ra 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 và 1 trận tứ kết.#6. Sân vận động Kaliningrad
Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 6.

Nằm ở vị trí gần biên giới Lithuania và Ba Lan, sân Kaliningrad có sức chứa 35.000 người, ngoài bóng đá, nơi đây còn được dùng để tổ chức nhiều sự kiện thể thao khác.#7. Sân vận động Spartak

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 7.

Spartak là mái nhà của một trong những đội bóng nổi tiếng nhất nước Nga, Spartak Moscow. Nó có sức chứa 45.000 người. Trước đây, nó cũng từng tổ chức rất nhiều giải đấu khác.#8. Nhà thi đấu Samara

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 8.

Cũng có 45.000 chỗ ngồi, Samara đã được xây dựng từ năm 2014. Sau khi phục vụ cho kỳ World Cup, nó sẽ được sử dụng bởi câu lạc bộ Krylya Sovetov.#9. Sân Mordovia

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 9.

Sân Mordovia đã bắt đầu được xây từ năm 2000. Nó sẽ được sử dụng để phục vụ một vài trận đấu ở vòng bảng, đây cũng là nhà của đội bóng Mordovia FC.#10. Sân vận động Volgograd

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 10.

Cũng có 45.000 chỗ ngồi, sân Volgograd đã được thiết kế và trùng tu lại để phục vụ World Cup. Sau đó, nó sẽ trở thành sân chính của FC Rotor.#11. Sân Nizhny Novgorod

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 11.

Được coi là sân vận động có vẻ ngoài đẹp nhất trong giải đấu này, nó được đặt gần với nhà thờ Alexander Nevsky. Theo các chuyên gia, sân Nizhny được thiết kế giống với phong cách La Mã trong lịch sử.#12. Sân Rostov

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động hiện đại bậc nhất nước Nga, được sử dụng để phục vụ World Cup 2018 - Ảnh 12.

Sân vận động đẹp mắt không kém cũng có sức chứa 45.000 người, sau World Cup, nó sẽ được sử dụng bởi FC Rostov.Theo IndianExpress