Mới đây, Bộ trưởng TT&TT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ phải hoàn thành kế hoạch chuyển đổi mã mạng của thuê bao 11 số thành 10 số trước ngày 1/6/2018.
Theo kế hoạch, các thuê bao di động 11 số với các đầu số 016, 012, 019, 018 sẽ được chuyển sang sử dụng các đầu số 03, 04, 05, 07 và 08 (là các mã vùng điện thoại cố định đã thừa ra sau chuyển đổi), nghĩa là sẽ chỉ còn 10 số, thay vì 11 số như trước đây. Ví dụ số thuê bao di động 11 số như 0163xxxxxxx có thể sẽ được chuyển về 038xxxxxxx. 5 đầu số này dự kiến sẽ tạo ra 500 triệu thuê bao (10 số) mới. Đầu số 06 hiện đang được sử dụng cho ngành công an.
Các thuê bao 10 số đang sử dụng như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096… không bị ảnh hưởng gì bởi sự thay đổi này.
Việc chuyển đổi thuê bao di động 11 số dự kiến được thực hiện sau khi hoàn tất việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định bắt đầu từ đầu năm 2017. Đến cuối tháng 8/2017, các mạng đã chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định xong, nhưng cho đến nay, đã gần hết nửa năm 2018 mà việc thực hiện đổi thuê bao di động 11 số vẫn chưa thực hiện được.
Nguyên nhân chính, như báo ICTnews đưa tin, có lẽ là do các nhà mạng không ai chịu nhận đầu số “xấu”. Cụ thể, Viettel không muốn nhận đầu số 03 theo phân bổ. Điều đáng nói là việc phân bổ mã mạng được thực hiện do chính đề xuất của các doanh nghiệp. Do vậy, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết để công bằng, các nhà mạng có thể bốc thăm để lấy mã mạng của mình.
Việc doanh nghiệp lựa chọn đầu số đẹp để rút ngắn số di động xuống còn 10 số là điều dễ hiểu bởi nó ảnh hưởng lớn đến thị trường: Sẽ có nhiều số đẹp trở thành xấu và ngược lại. Trong các đầu số này, theo dân kinh doanh thì 03, 04 và 07 là những đầu số xấu.
Hà Hương