Ý tưởng thiết kế của nhóm thuộc đại học Texas A&M, một trong 10 ý tưởng được trao thưởng đợt đầu – Ảnh: GOFLY
Cuộc thi mang tên GoFly với giải nhất chung cuộc lên tới 2 triệu USD. Theo tờ Mail Online, các thiết kế dự thi phải có khả năng đưa con người bay được khoảng cách 20 dặm (32km) mà không cần tiếp đất và sạc thêm nhiên liệu.
Chúng cũng phải được thiết kế sao cho có thể cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng hoặc gần như thẳng đứng.
Mục đích của GoFly là tìm ra một loại thiết bị bay giúp biến “ước mơ có thể bay được của con người thành hiện thực”. Ban tổ chức muốn tìm ra một loại “máy bay cá nhân” để có thể sản xuất hàng loạt nhằm đáp ứng nhu cầu bay của tất cả mọi người và ai cũng có thể sử dụng.
Giám đốc điều hành của GoFly, bà Gwen Lighter, cho biết đã có rất nhiều nhà phát minh từ khắp nơi trên thế giới nộp các bản thiết kế dự thi.
Trong mỗi giai đoạn trao thưởng của cuộc thi, sẽ có 10 người chiến thắng với mỗi giải thưởng trị giá 20.000 USD căn cứ vào bản mô tả kỹ thuật cụ thể của họ gửi cho ban tổ chức.
Dưới đây là những mẫu thiết kế được trao thưởng trong đợt đầu của cuộc thi: