Như chúng ta đều biết, Facebook không cho người dùng xóa các tin nhắn đã gửi trong ứng dụng Messenger. Nếu có xóa, tin nhắn chỉ biến mất trong ứng dụng Messenger của bạn, còn người nhận vẫn có thể nhìn thấy. Tuy nhiên khác với tất cả người dùng, CEO Mark Zuckerberg có khả năng xóa hoàn toàn những tin nhắn đã gửi trong Messenger, kể cả với người nhận. Facebook cho biết họ làm như vậy với Mark Zuckerberg để đảm bảo các vấn đề an ninh và bảo mật, giữa tâm bão scandal Cambridge Analytica.

Trước phản ứng của người dùng, Facebook xác nhận rằng họ đang phát triển một tính năng chưa từng có. Đây là tính năng sẽ cho phép người dùng xóa hoàn toàn tin nhắn Messenger đã được gửi đi. Báo cáo của The Next Web đã xác nhận thông tin này, với một bức ảnh chụp màn hình của tính năng mới trong Messenger. Đó là một thông báo xác nhận người dùng có thực sự muốn xóa tin nhắn đã gửi hay không. Nếu bạn xóa tin nhắn, không một ai trong cuộc hội thoại này có thể thấy tin nhắn đó nữa. Điều đó có nghĩa tính năng này có tác dụng với cả những hội thoại nhóm đông người, và tất cả những người tham gia đều sẽ không thể thấy tin nhắn sau khi đã xóa. Tin nhắn sau khi đã xóa cũng không thể khôi phục trở lại. Tuy nhiên không có thông tin nào về thời điểm Facebook sẽ tung ra tính năng mới này. Tham khảo: ubergizmo