Mùa hè đến, Nhật Bản có nhiều loài hoa khoe sắc khiến du khách phải đắm đuối không lỡ bước đi khi vô tình lạc vào!
Hoa cẩm tú cầu    Mùa hoa cẩm tú cầu (có tên là Ajisai trong tiếng Nhật) báo hiệu mùa mưa ở Nhật Bản. Đây là loài hoa được yêu mến và tôn vinh bởi hầu hết người Nhật. Thông thường hoa này bắt đầu nở và quyến rũ nhất từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 7. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một vùng sắc màu rực rỡ từ hơn 70 loại hoa cẩm tú cầu khác nhau với đa dạng màu sắc như trắng, hồng, xanh da trời, xanh dương, xanh lá… vô cùng đẹp mắt. 

Dep ngat ngay mua hoa Nhat Ban khi he sangẢnh minh họa từ internet

10 địa điểm ngắm hoa cẩm tú cầu tuyệt vời nhất:
1) Đền Meigetsuin / Ajisaidera ở Kamakura – Nổi tiếng với loài cẩm tú cầu cổ đại Hime-ajisai.
2) Tuyến đường sắt Hakone Tozan – Các ga Hakone-Yumoto và Gora ở Hakone
3) Đền Hase (Hasedera) ở Kamakura
4) Đền Mimurotoji ở Kyoto
5) Đền Hakusan Jinja ở Tokyo
6) Công viên Asukayama ở Tokyo
7) Shimoda Park ở Shizuoka
8) Đền Hondoji ở Chiba
9) Đền Ohirasan Jinja ở Tochigi
10) Đền Fujinomori ở Kyoto   Hoa hướng dương 

Dep ngat ngay mua hoa Nhat Ban khi he sangẢnh minh họa từ internet

Hoa hướng dương là loài hoa đại diện cho thành phố Zama ở Kanagawa. Bạn có thể nhìn thấy loài hoa này ở khắp mọi nơi vào tháng 7 và tháng 8. Cũng vào mùa này các cánh đồng hướng dương ở thành phố Zama sẽ mở cửa cho công chúng chiêm ngưỡng nhân dịp hai lễ hội hoa hướng dương lớn được diễn ra,. Thông qua những con đường nhỏ, bạn có thể đi lang thang qua một “mê cung” hoa vàng rực rỡ hay trèo lên những bậc cao để có thể ngắm nhìn toàn cảnh cánh đồng. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội thưởng thức bánh quy hướng dương, rượu và các món ngon thú vị khác.   2 lễ hội hoa hướng dương lớn:   1) Từ 21-25/7/2018 ở Kurihara 2) Từ 11-15/8/2018 ở Zama   Theo
VnMedia .

VietBao.vn