Thiết bị bay không người lái giúp con người chăng đường điện trên cao (Video: Vnexpress)
Quá trình thực hiện sử dụng một thiết bị bay không người lái để kéo sợi dây nhẹ. Ban đầu, thiết bị này kéo một sợi dây dẫn nhẹ, sau đó kéo một dây kim loại nặng hơn và cuối cùng là kéo các đường dây điện lên.
Thông thường, các đường dây điện lớn được chăng bằng cách sử dụng trực thăng hoặc công nhân leo lên tháp. Tuy nhiên, những phương pháp này có thể khá nguy hiểm. Vào tháng 4/2018, hai công nhân chăng đường dây điện ở Đông Bắc Pennsylvania đã chết khi máy bay trực thăng của họ bị rơi.
Theo SkySkopes phương pháp này an toàn hơn nhiều so với cách thông thường bằng máy bay trực thăng. Hãng này cũng ước tính sẽ tiết kiệm chi phí rẻ hơn khoảng 25%.
Công ty này vẫn đang nghiên cứu các phương pháp để đưa phương pháp này lên một quy mô lớn hơn.
Theo CNBC