Cụm camera kép và đèn flash cùng với cảm biến vân tay ở mặt sau Galaxy J8
Camera kép xoá phông cho bức ảnh chân dung lung linh
Galaxy J8 được Samsung ưu ái trang bị cụm camera kép phía sau 16 megapixel f/1.7 và 5 megapixel f/1.9 cùng với khả năng lấy nét động cho phép chụp những bức ảnh chân dung xoá phông lung linh. Đây là một trong những giá trị tiên quyết để người dùng quyết định lựa chọn Galaxy J8 vì chụp ảnh trên điện thoại đang là nhu cầu không thể thiếu được với các bạn trẻ.
Máy xử lý xoá phông rất tốt ngay cả những vùng khó như tóc hay có đối tượng phía sau nên tạo cảm giác không gian có chiều sâu như khi chụp bằng máy ảnh.
 
Hiện tượng quen thuộc tại hầu hết các camera kép trên điện thoại đó là tình trạng ngược sáng quá mạnh hoặc phần viền của đối tượng quá mỏng (ví dụ: viền kính) sẽ dẫn đến máy bị hiểu sai và cũng làm mờ đi phần đối tượng này. Với Galaxy J8 mặc dù chưa loại bỏ hoàn toàn nhưng cũng đã hạn chế phần nào việc hiểu sai này tuỳ theo bối cảnh.
 
Chế độ lấy nét động cho bức ảnh chân dung được lung linh huyền ảo hay giúp cho chủ thể được tách bạch và nổi bật với phần phông nền mềm mại. Chế độ xoá phông này trên Galaxy J8 đã được hoàn thiện đến mức đáng kinh ngạc khi tái tạo được chiều sâu không gian bằng việc vùng phông ở gần chủ thể xoá mờ ít hơn vùng ở xa.
Độc đáo sáng tạo với Art Bokeh
Nhằm tăng cường sự sáng tạo cũng như thú vị cho bức ảnh chân dung, Galaxy J8 đã được trang bị tính năng Art Bokeh nhằm biến những đốm sáng ở phông nền thành các hình dạng độc đáo. Trước đây tính năng này chỉ có mặt trên Galaxy S9+ nhưng nay đã được Galaxy J8 kế thừa và phát huy một cách hoàn hảo.
Với 10 kiểu hình khác nhau như trái tim, ngôi sao, nốt nhạc… người dùng hoàn toàn có thể thoả sức sáng tạo để có được hình ảnh ưng ý nhất.
 
Những bokeh với hình thù độc đáo mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho những bức ảnh chân dung điều mà trước đây chỉ có thể thực hiện với những máy ảnh DSLR cùng với phụ kiện riêng biệt. Điều này cho thấy camera của Galaxy J8 đã nâng tầm trải nghiệm của người dùng với một chiếc camera điện thoại tiệm cần với máy ảnh.
 
Không chỉ vậy, nếu biết cách áp dụng thì tính năng này còn đặc biệt làm cho những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng trở nên lung linh, kích thích khả năng sáng tạo không giới hạn của người dùng.
Không ngại trời tối
Chụp ảnh khi thiếu sáng luôn là một trở ngại với các camera điện thoại nhất là những chiếc máy dòng trung cấp. Nhưng điều này đã được giải quyết với việc camera của Galaxy J8 được trang bị khẩu độ lớn f/1.7. Những hình ảnh giờ đây luôn đầy đủ chi tiết và sắc nét bất kể điều kiện ánh sáng.
Hình ảnh chụp bằng Galaxy J8 trong điều kiện thiếu sáng ở chế độ thường và chế độ chụp lấy nét động vẫn giữ chi tiết tốt và màu sắc trung thực. Người dùng từ nay sẽ không còn lo lắng hình ảnh mờ nhoè và bệt màu khi có Galaxy J8 trong tay.
Giao diện kế thừa từ Galaxy S9+ cùng với nhiều chế độ tuỳ chọn
Thay đổi lớn của Galaxy J8 so với J7+ đó chính là phần giao diện kế thừa từ Galaxy S9+ mang đến cảm giác sử dụng nhanh chóng dễ dàng và tiện lợi hơn cho người dùng. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc Samsung luôn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng để có được tiện ích tốt nhất cho người dùng.
Ngoài ra chế độ HDR luôn ở trạng thái tự động, dễ dàng mang đến hình ảnh với chi tiết mà màu sắc tối ưu bất chấp điều kiện chụp ảnh chênh sáng.
 
Hình ảnh ở chế độ HDR On luôn hài hoà từ màu sắc đến chi tiết ngay cả khi trời nắng gắt.
 
Chế độ chụp ảnh ban đêm cho hình ảnh sắc nét và tối ưu trong điều kiện thiếu sáng. Hình ảnh được chụp vẫn giữ được chi tiết với màu sắc hài hoà không hề có hiện tượng bệt màu.
 
Chế độ chụp ảnh Panorama đáp ứng nhu cầu chụp ảnh phong cảnh và vô cùng dễ dàng khi sử dụng.
Camera Selfie đẹp mọi lúc mọi nơi
Nếu camera sau có thể chụp được những bức ảnh chân dung rất tốt, thì camera trước 16 megapixel f/1.9 lại có khả năng chụp ra những bức ảnh selfie huyền ảo không kém. Với tính năng lấy nét selfie có thể giả lập phần phông nền được xoá một cách chân thực kết hợp với khẩu độ lớn f/1.9 giúp cho người dùng có thể chụp selfie lung linh bất chấp điều kiện ánh sáng.
Phần phông nền được xử lý khéo léo tạo hiệu ứng chiều sâu cho ảnh selfie.
 
Ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, bức ảnh selfie cũng vẫn đẹp lung linh huyền ảo.
 
Tính năng selfie Sticker mang đến cho người dùng trải nghiệm thú vị khi được hoá thân thành các nhân vật hoạt hình vui nhộn. Từ đây những bức ảnh selfie sẽ không còn nhàm chán nữa mà sẽ trở thành một trải nghiệm đầy niềm vui và chia sẻ.
 
Mặc dù chỉ là một chiếc điện thoại tầm trung, nhưng thực sự camera trên Galaxy J8 đã mang đến một trải nghiệm nhiếp ảnh hoàn toàn vượt trội so với những chiếc máy cùng phân khúc. Không chỉ chất lượng ảnh, mà chính những nâng cấp từ phần mềm đã đem đến cho người dùng trải nghiệm chụp ảnh độc đáo và thú vị chỉ có thể tìm được trên các siêu phẩm. Đánh giá Galaxy J8: lựa chọn đáng cân nhắc cho mọi nhu cầu tầm trung