Các nhà khoa học đến từ trường đại học Southampton đã nghiên cứu nguyên nhân mất tích của rất nhiều con tàu ở vùng biển Atlantic, khu vực có thể bị giới hạn bằng một tam giác giữa bang Florinda của Mỹ, đảo Puerto Rico và đảo Bermuda. Các chuyên gia cho rằng, việc các con tàu mất tích có thể gây ra bởi “Sóng – sát thủ”.
Đã có những bài viết đầu tiên trong những năm 1990 về những con sóng đơn độc có độ cao tới 20 m hoặc hơn. Các nhà khoa học đến lúc này không phát hiện ra nguyên nhân duy nhất nào về sự xuất hiện của “Sóng – sát thủ”, tuy nhiên một trong số chúng được xem là động học phi tuyến tính sóng bề mặt trong nước.
Để kiểm chứng lý thuyết về việc liệu có phải hiện tượng này đã nhấn chìm các con tàu tại Tam giác Bermuda, các nhà khoa học của đại học Southampton đã chế tạo mô hình con tàu đã bị chìm ở đó từ đầu thế kỷ XX và đưa vào mô phỏng “Sóng – sát thủ” xuất hiện ở Tam giác quỷ, nhận được xác suất tương đối cao đánh chìm thậm chí là với một con tàu thực.