Một số tên tuổi lớn trong các quỹ đầu cơ đã mua cổ phiếu của Facebook trong quý tháng 3, theo tờ khai 13F với Uỷ ban chúng khoán và giao dịch Mỹ cho thấy.
CNBC đã sử dụng Symmetric.io, một công ty theo dõi quỹ đầu cơ, để phân tích các xu hướng mua bán cổ phiếu trong các tờ khai mới nhất từ gần 1000 quỹ đầu cơ trong cơ sở dữ liệu của công ty.
Cơ sở dữ liệu cho thấy các quỹ đầu cơ mà Symmetric đang theo dõi đã mua tích luỹ hơn 32 triệu cổ phiếu của Facebook chỉ trong quý đầu tiên.
Giới đầu cơ lao vào mua cổ phiếu Facebook
Nhiều tên tuổi “Tiger Cubs” đã mua cổ phiếu của mạng xã hội này, bao gồm Lone Pine, Viking Global và Tiger Global.
“Tiger Cubs” là những công ty quỹ đầu cơ được thành lập bởi các nhà phân tích, những người mà đã từng làm việc cho Julian Robertson của Tiger Management.
Chỉ trong quý đầu, Lone Pine đã mua thêm 3,3 triệu cổ phiếu Facebook, trong khi Viking mua đến 5,5 triệu cổ phiếu. Tiger Global cũng đã mua thêm 2,6 triệu cổ phiếu Facebook, nâng tổng số cổ phiếu Facebook mà họ sở hữu lên đến 5 triệu. Third Point của Dan Loeb cũng đã mua thêm 600.000 cổ phiếu của Facebook.
Các quỹ đầu cơ đang bán tống bán tháo cổ phiếu Apple
Ngược lại, các quỹ đầu cơ trong cơ sở dữ liệu của Symmetric đã bán đến 28,6 triệu cổ phiếu của Apple chỉ trong 3 tháng đầu năm.
Công ty Appaloosa Management của David Tepper đã bán đi toàn bộ 4,6 triệu cổ phiếu Apple mà công ty đã nắm giữ chỉ trong quý tháng 3, trong khi công ty Coatue bán đi 2,4 triệu cổ phiếu Apple.
Động thái này đi ngược lại hoàn toàn so với quỹ Berkshire Hathaway của Warrent Buffet. Trong quý tháng 3, họ đã mua thêm gần 75 triệu cổ phiếu của Apple.
Theo Genk/CNBC