Theo Reuters, công ty an ninh mạng Recorded Future đã phát hiện ra nhiều hacker sử dụng máy tính từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) để tấn công các công ty Mỹ cũng như chính quyền bang Alaska. Việc tấn công được thực hiện trong giai đoạn Thống đốc Bill Walker, đại diện các công ty và các cơ quan phát triển kinh tế của bang Alaska thăm Trung Quốc hồi tháng 5 đến nay.
Hacker Trung Quốc bị cáo buộc đang tấn công nhiều hơn vào Mỹ.
Priscilla Moriuchi, Giám đốc phát triển mối đe dọa chiến lược tại Recorded Future và là cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, cho biết các hacker có “mối quan tâm đặc biệt” tới dữ liệu thuộc lĩnh vực kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, chưa rõ mức độ thiệt hại của các cuộc tấn công. “Sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công vào Alaska có thể là để tìm hiểu về chuyến đi của ông Walker và lợi thế chiến lược của bang Alaska với Trung Quốc”, ông Moriuchi nhận định.
Các tổ chức bị hacker Trung Quốc tấn công gồm Alaska Communications Systems Group, Ensco Plc, Atwood Oceanics, Bộ Tài nguyên Alaska, văn phòng thống đốc Alaska và nhà cung cấp dịch vụ Internet khu vực TelAlaska. Ngoài ra, Recorded Future còn ghi nhận hacker tấn công vào các mục tiêu khác thuộc Mỹ, chủ yếu là các công ty năng lượng và truyền thông.
Phía Đại học Thanh Hoa lên tiếng phủ nhận. “Đây là cáo buộc vô căn cứ. Chúng tôi chưa từng nghe nói đến vấn đề này”, đại diện Đại học Thanh Hoa cho biết.
Đại học Thanh Hoa được ví là “MIT của Trung Quốc”, được cho là có mối liên hệ mật thiết với Tsinghua Holdings, một công ty do nhà nước hỗ trợ, tập trung vào phát triển các công nghệ về trí tuệ nhân tạo và robot.
Thông tin của Recorded Future có thể tiếp tục đẩy Mỹ và Trung Quốc vào thế đối đầu. Căng thẳng thương mại giữa hai nước đã leo thang trong những tháng gần đây với việc áp đặt một loạt các mức thuế, hạn chế giao thương và trừng phạt trên nhiều ngành nghề, công ty. Ngoài ra, nó cũng có thể hủy hoại thỏa thuận năm 2015 giữa Bắc Kinh và Washington về không gian mạng.
Bảo Lâm