Huawei đã vượt qua Apple để vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh số bán ra điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong Quý II năm 2018, theo dữ liệu từ IDC, Canalys và Strategy Analytics.
Hãng công nghệ Trung Quốc đã xuất xưởng hơn 54 triệu thiết bị trong Quý II vừa qua, hơn so với 41,3 triệu chiếc iPhone của Apple và chỉ đứng sau Samsung với 73 triệu chiếc được bán ra.
“Sự xuất hiện của Huawei ở vị trí thứ hai đã đánh dấu lần đầu tiên Apple bị loại ra khỏi hai vị trí đầu bảng về thị phần điện thoại thông minh kể từ Quý II năm 2010”, IDC cho biết trong thông cáo báo chí của mình.
Theo số liệu của IDC, thị phần Quý II được chia đều cho Samsung với 20,9%, Huawei 15,8% (kỷ lục mới của công ty) và Apple với 12,1% thị phần. Còn lại là Xiaomi và Oppo.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, Apple dự kiến ​​sẽ ra mắt ba mẫu iPhone mới vào tháng 9 tới đây, do đó vị trí của Huawei có thể sẽ không thể duy trì được lâu.
Bước nhảy vọt – tăng 41% số lượng lô hàng cho Huawei trong năm qua – chủ yếu đến từ thương hiệu Honor của công ty.
IDC cho biết điện thoại Honor là “động lực chính cho tăng trưởng của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc”, và Canalys ước tính rằng thương hiệu này “chiếm 2/3 trong tổng số 16 triệu máy tăng trưởng mà Huawei có được trong quý này”. Trong đó có gần 4 triệu thiết bị Honor được bán ra bên ngoài thị trường Trung Quốc .
Ngay cả trong phân khúc cao cấp, Huawei cũng có màn trình diễn hiệu quả, với P20 và P20 Pro là hai mẫu điện thoại rất được thị trường yêu thích. Huawei cũng đồng thời dẫn đầu thị phần tại Trung Quốc và chiếm 27% lượng máy bán ra tại đây.
Trong khi đó, thị trường Mỹ thực tế không có đóng góp gì cho thành công của Huawei, bắt nguồn từ những lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt thời gian qua đối với các hãng công nghệ Trung Quốc.
Samsung duy trì vị thế dẫn đầu ổn định với 73 triệu máy được bán ra. Trong một vài quý tới con số này có thể sẽ gia tăng khi công ty ra mắt Galaxy Note 9 vào ngày 9/8. Đây được coi là thiết bị sẽ làm nóng lại thương hiệu Samsung một lần nữa vào thời điểm cuối năm.