Theo
PhoneArena, trước đây người dùng phải chia sẻ riêng ảnh của mình thành cả bài đăng thông thường và Stories nếu muốn cả hai, nhưng tính năng mới cho phép họ chỉ cần tạo một bài đăng bình thường rồi chia sẻ và chỉnh sửa nó như một Stories.

Trình chỉnh sửa Stories tập trung hình ảnh của bạn và trích xuất màu sắc riêng để mọi thứ hiển thị một cách dễ chịu nhất. Tất cả các tùy chọn chỉnh sửa Stories thông thường như hashtags, thăm dò ý kiến, biểu tượng cảm xúc, hiệu ứng văn bản khác nhau, GIF và bộ lọc… đều có thể dễ dàng áp dụng cho câu chuyện sắp xuất hiện.

Instagram cho phép chia sẻ nguồn cấp dữ liệu lên Stories - ảnh 1

Cách thao tác chia sẻ một bài đăng lên Stories của Instagram

Ảnh chụp màn hình

Người dùng có thể chia sẻ bài đăng cá nhân cũng như nội dung công khai khác làm câu chuyện của riêng mình. Nó sẽ chứa liên kết với bài đăng gốc mà người dùng chia sẻ. Người dùng cũng có thể chọn không cho phép chia sẻ bài đăng dưới dạng Stories trong phần thiết lập của Instagram.