Tuy nhiên, nếu để ý kỹ có thể thấy nhiều người không còn đơn thuần sắm TV về để xem nữa mà đã trở thành một thú chơi nhằm thỏa mãn đam mê.

Anh Tuấn một dân chơi TV lâu năm cho biết: “Tính mình đam mê hình ảnh từ bé, lúc bọn bạn còn lông nhông đuổi bắt, bắn bi thì mình đã mê mẩn với những chiếc TV nhỏ xíu, rồi đến TV đen trắng, TV màu, TV LCD, qua tay không biết bao nhiêu mẫu TV và bây giờ thì đang rất hài lòng với TV OLED”.

Khi TV trở thành thú chơi tao nhã - ảnh 1

TV OLED hiện được nhiều chuyên gia đánh giá là có chất lượng hiển thị tốt hàng đầu thời điểm hiện tại

Anh Tuấn chia sẻ thêm, xét về chất lượng hình ảnh, OLED rõ ràng là công nghệ tốt hàng đầu trên TV hiện nay. Màu đen của OLED là đen tuyệt đối, đen thực sự bởi OLED sử dụng các điểm ảnh hữu cơ tự phát sáng.

Nhờ màu đen sâu thẳm, độ tương phản trên các TV OLED cũng đạt mức vô hạn, đem lại những hình ảnh vô cùng đã mắt, sống động đến sững sờ. Đây cũng là yếu tố khiến TV OLED luôn được các chuyên trang công nghệ uy tín trên thế giới đánh giá cao.

Không chỉ có màu đen sâu hun hút, độ tương phản cao, màu sắc thể hiện trên các TV OLED cũng làm anh Tuấn thỏa mãn. “Mình khá khó tính về màu sắc, không phải cứ màu sặc sỡ, nịnh mắt là có thể chấp nhận mà phải đảm bảo độ chuẩn xác. Mình thường lấy thông số cho màn hình ở các rạp phim làm chuẩn sau đó về tự cân đo, tinh chỉnh màu sắc trên TV theo các hướng dẫn đến mức ứng ý nhất mới thôi”.

Khi TV trở thành thú chơi tao nhã - ảnh 2

Không chỉ có màu đen tuyệt đối, tương phản vô hạn, OLED còn mang đến màu sắc ấn tượng bất ngờ

“Nhưng mà từ hồi có OLED thì cứ yên tâm chọn chế độ Phim ảnh là chuẩn như rạp, không cần phải chỉnh thêm gì nữa. Lại còn có chế độ 4K Cinema HDR hỗ trợ đầy đủ các chuẩn hình ảnh HDR tiên tiến hiện nay như Dolby Vision, Advanced HDR của Technicolor, HDR10 Pro và HLG Pro đi kèm chuẩn âm thanh Dolby Atmos nên xem TV ở nhà không cần tới rạp nữa. Chẳng phải chờ đợi xếp hàng mua vé, lại được nằm dài ở sofa xem đi xem lại những cảnh phim tâm đắc nhất”, anh Tuấn tâm sự.

“Lúc nào xem bóng đá, cần màu tươi tắn một chút có thể chuyển qua chế độ Bóng đá. Chế độ này làm hình ảnh chuyển động nhanh mượt mà hơn hẳn, hạn chế tối hiện tượng bóng mờ, nhòe hình. Hơn thế là các TV OLED năm này còn được trang bị công nghệ xử lý hình ảnh tốc độ cao HFR 120fps với vi xử lý Alpha 9 nên hình ảnh lại càng thêm phần sắc nét, trơn tru lúc xem thể thao”.

OLED cũng có góc nhìn rất rộng, nhìn chéo hẳn từ 2 bên cạnh với góc gần như 180 độ mà chất lượng hình ảnh chẳng suy giảm chút nào. Điều này thì LCD chịu thua, với LCD nhìn lệch tâm một chút là biến màu, giảm tương phản ngay.

Khi TV trở thành thú chơi tao nhã - ảnh 3

Thiết kế mỏng dính chỉ ngang tấm thẻ ATM, chân đế bay độc đáo giúp TV tựa như lơ lửng trên không

Điểm khiến anh Tuấn mê mẩn nữa ở OLED chính là thiết kế. Nhờ việc không phải dùng đến đèn nền nên TV mỏng chỉ như chiếc thẻ ATM vậy. Nhà sản xuất họ tha hồ sáng tạo ra đủ kiểu mẫu mã, chân đế, mới đây nhất như chiếc LG OLED E8 mình mới tậu có chân đế “bay” rất đã, TV như lơ lửng trên không. Ai đến nhà chơi đều phải trầm trồ trước cái chân đế bay và thiết kế tinh tế của mẫu TV này.

“TV bây giờ cũng cần phải thông minh nữa!”, anh Tuấn khẳng định. Trước thì TV chỉ là cái màn hình, thu nhận sóng rồi hiển thị cho mình xem nhưng giờ internet phát triển rồi. TV bây giờ chẳng khác gì chiếc máy tính cả. Làm được đủ thứ từ lướt web, vào Facebook, xem YouTube, chơi game, kết nối với smartphone điều khiển từ xa lại còn có cả trợ lý ảo AI ThinQ, cho phép ra lệnh bằng giọng nói, hỗ trợ cả tiếng Việt. Kiểu như có một ông quản gia ngồi sẵn trong TV, mình hô một câu là răm rắp chuyển kênh, rồi bật chương trình yêu thích, phục vụ mình tận răng… đã lắm!

Khi TV trở thành thú chơi tao nhã - ảnh 4

Tương tác, điều khiển dòng TV OLED có tích hợp trí tuệ nhân tạo đem lại những trải nghiệm thú vị

Rõ ràng, với LG OLED TV, anh Tuấn đã tìm được bến đỗ cho niềm đam mê TV bất tận của mình. Chất lượng hình ảnh, âm thanh, thiết kế cho đến các tính năng thông minh của OLED đã hoàn toàn thuyết phục được tín đồ TV khó tính này.